Một người mất tích do lũ ống cuốn trôi ở Hòa Bình

Người dân trên địa bàn xóm Pà Chè, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) cho biết, ông Xa Văn Châm (sinh năm 1967, trú tại xóm Pà Chè, xã Đồng Chum) trên đường đi làm nương về, bất ngờ bị lũ ống cuốn trôi mất tích.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ 19 giờ ngày 9/10 đến 19 giờ ngày 10/10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được tại xã Kim Tiến (huyện Kim Bôi) là 227mm, xã Tiến Sơn (huyện Lương Sơn) 182mm, xã Xuân Phong (huyện Cao Phong) 244,8mm, xã Thanh Hà (huyện Lạc Thủy) 210,4mm, xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn) 206,6mm, xã Dân Hạ (huyện Kỳ Sơn) 193mm. 
Người dân trên địa bàn xóm Pà Chè, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) cho biết, ông Xa Văn Châm (sinh năm 1967, trú tại xóm Pà Chè, xã Đồng Chum) trên đường đi làm nương về, bất ngờ bị lũ ống cuốn trôi mất tích. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đà Bắc đã huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. 
Mưa lũ  đã làm sạt đất đá trên taluy dương và gây xói lở, gây ách tắc nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh; gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất làm thiệt hại hàng trăm ha hoa màu, nhà cửa, tài sản của người dân.
Tại huyện Đà Bắc, mưa lớn đã làm sạt lở hàng trăm m3 đất đá, gây ách tắc trên nhiều tuyến đường liên xã. Tại nhiều ngầm qua suối, nước lũ dâng cao gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. 
Tại huyện Kỳ Sơn, mưa lũ đã gây ngập lụt và nguy cơ cuốn trôi 4 nhà, sập đổ một nhà, một trạm biến áp bị chập cháy. Nhiều ngầm tràn nước dâng cao gây ách tắc giao thông. Nhiều diện tích lúa, hoa màu và ao cá bị ngập, tràn. 
Tại huyện Kim Bôi, diện tích lúa và cây màu bị ngập thiệt hại khoảng 70%, đổ gãy 11 cột điện, 4 hộ dân bị sạt lở, một nhà bị đổ sập. Nước lũ đã cuốn trôi hoàn toàn hai ngầm kiên cố tại xã Tú Sơn và xã Lập Chiệng; 15 con gia súc, hơn 400 con gia cầm, vỡ 4 ao cá. Một hộ bị nước tràn vào nhà cuốn trôi toàn bộ tài sản. Một cửa hàng thức ăn gia súc bị ngập thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.15 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn… 
Các tuyến đường: tuyến X2, đường 12B, tuyến C, đường TSA, tuyến T, Trường Sơn A và Quốc lộ 21, đường 440, 448, 450 có ba vị trí taluy dương, một taluy âm và 10 vị trí đường ngầm bị sạt lở. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây tắc đường. 
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình và các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; tổ chức lực lượng di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao; cảnh báo, cử người canh gác tại các vị trí ngầm ngập sâu, không cho người và phương tiện đi qua ngầm khi nước lũ dâng cao trên 50cm. UBND các huyện, thành phố bị thiệt hại nặng đang huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để tổ chức khắc phục hậu quả.  Các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình  tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh.
Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.