Morderna sẽ ra mắt vaccine '3 trong 1' phòng COVID-19, cúm và RSV vào năm 2023

Moderna đang hướng tới việc tung ra một loại vaccine “3 trong 1”, kết hợp phòng bệnh COVID-19, cúm và virus đường hô hấp RSV trong 2 năm tới.
Chú thích ảnh
Moderna đang phát triển một loại vaccine kết hợp chống COVID-19, cúm và virus đường hô hấp RSV. Ảnh: Reuters

Theo trang The Guardian (Anh), ông Stéphane Bancel, Giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Moderna, cho biết loại vaccine kết hợp chống lại virus gây bệnh COVID-19, cúm và virus hợp bào hô hấp gây viêm phổi (RSV), có thể có sẵn trước mùa lây nhiễm mùa đông năm 2023.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một loại vaccine có thể tiêm nhắc lại hằng năm giúp phòng ngừa các bệnh hô hấp mà không cần phải tiêm 2 đến 3 mũi trong một mùa đông. Trong kịch bản tốt nhất, loại vaccine này sẽ ra mắt vào mùa thu 2023”, ông Bancel nói tại phiên thảo luận Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hôm 17/1.

Các chuyên gia y tế đã trấn an công chúng rằng việc tiêm phòng đồng thời cả bệnh cúm và COVID-19 không ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch của cơ thể. Nhiều quốc gia đã khuyến khích người dân tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba, đặc biệt là những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương, như người cao tuổi hoặc những người có hệ miễn dịch suy yếu. 

Trước đó, giám đốc điều hành của Moderna cũng cho rằng mọi người có thể cần tiêm mũi vaccine thứ 4 vào mùa thu này vì khả năng bảo vệ từ những liều tăng cường sẽ giảm trong những tháng tiếp theo.

Trong tháng này, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp liều vaccine phòng bệnh COVID-19 thứ 4 tư cho những người từ 60 tuổi trở lên. Cố vấn y tế chính của Tổng thống Mỹ, Anthony Fauci, khẳng định không có bằng chứng cho thấy tiêm mũi vaccine tăng cường nhắc lại sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

“Không có bằng chứng nào cho thấy tiêm mũi tăng cường vào các thời điểm khác nhau cản trở phản ứng miễn dịch”, ông nói và cho biết mục tiêu hiện tại chính là phát triển một công cụ hỗ trợ tạo ra phản ứng chống lại nhiều biến thể tiềm năng.

Trong khi đó, ông Bancel cũng cho biết ứng cử viên vaccine phòng biến thể Omicron của Moderna gần như đã được phát triển xong và sẽ sớm bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Ông cũng tiết lộ thêm rằng công ty dược phẩm Mỹ dự kiến có thể chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý vào khoảng tháng 3 tới.

“Vaccine đặc trị biến thể Omicron đang được hoàn thiện. Nó sẽ có mặt tại các phòng khám trong những tuần tới. Chúng tôi hy vọng rằng trong khoảng thời gian tháng 3, chúng tôi sẽ có dữ liệu để chia sẻ với các cơ quan quản lý”, ông nói.

Trước đó, trong tháng này, Darius Hughes, Giám đốc điều hành Moderna tại Anh, cho biết sẽ cần một “khoảng thời gian dài” để vaccine kết hợp cúm và COVID-19 có sẵn vào mùa đông năm 2023.

“Sau khi phát triển vaccine COVID-19 đối phó với biến thể Omicron, ưu tiên số một của chúng tôi vào năm 2022 là cố gắng thúc đẩy các chương trình bào chế vaccine chống cả virus cúm và RSV xem có thể tạo ra một loại vaccine hô hấp kết hợp chỉ trong 1 liều hay không,” ông nói. “Lợi ích cho tất cả các dịch vụ tiêm chủng, và cuối cùng là bệnh nhân, chúng tôi nghĩ sẽ là rất lớn”.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.