Mở rộng hợp tác, giao lưu giữa thanh niên Việt Nam - Campuchia

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã chào xã giao Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia, nhân dịp Nhà Lãnh đạo Campuchia thăm chính thức Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet đến thăm và nói chuyện với các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tiếp đón Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ vui mừng gặp lại Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá, từ khi Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2028 được ký kết tháng 5/2023, hai bên đã triển khai được nhiều nội dung hoạt động thiết thực.

Nhấn mạnh thanh niên là trụ cột, là nhân tố quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng, sự kết nối giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng Hun Manet khẳng định luôn dành sự quan tâm đến thế hệ trẻ và ủng hộ các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia; đồng thời đề nghị tổ chức thanh niên của hai nước thúc đẩy thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã dành thời gian tiếp đoàn, qua đó thể hiện tình cảm, sự quan tâm đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa tuổi trẻ Việt Nam - Campuchia nói chung, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chúc mừng kết quả thành công cuộc bầu cử của Đảng Nhân dân Campuchia, đồng thời bày tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng Hun Manet, thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác, giao lưu, góp phần gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân, thanh niên hai nước bền vững.

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam - Campuchia, cụ thể là giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia, giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, cũng như các tỉnh, thành phố có quan hệ giáp biên, kết nghĩa, đã được tổ chức phù hợp với nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên hai nước. Gần đây nhất là Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia diễn ra tại Việt Nam (tháng 11/2023) với sự tham dự của 15 đại biểu Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia, 15 đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Campuchia tiếp tục quan tâm chỉ đạo, định hướng để tổ chức thanh niên hai nước tiếp tục tăng cường công tác giáo dục cho thanh niên hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia; tạo điều kiện để các tổ chức thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam - Campuchia tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau trong các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên đa phương.

Cùng đó, hai bên triển khai hiệu quả các nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia; thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.