01:08 27/01/2026

Mô hình lúa - tôm đạt hiệu quả cao, nông dân thu lợi lớn

Vùng sản xuất kết hợp tôm - lúa của tỉnh An Giang có tổng diện tích khoảng 107.000 ha tập trung chủ yếu ở vùng U Minh Thượng thuộc các xã An Minh, An Biên, Đông Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng... Đến nay, nông dân thu hoạch hơn 95% diện tích với năng suất lúa ước đạt khoảng 6 tấn/ha.

Chú thích ảnh
Nông dân xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang cấy lúa. 

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và nông dân, nhờ thời tiết thuận lợi, ít xảy ra sâu bệnh, dịch hại và áp dụng sản xuất khoa học giúp cho mô hình sản xuất kết hợp lúa - tôm đạt hiệu quả khá cao, giúp nông dân lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Là một trong những hộ tiên phong áp dụng mô hình sản xuất kết hợp lúa - tôm theo phương pháp sản xuất hữu cơ của xã Đông Hòa, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, gia đình canh tác diện tích 3,5 ha; trong đó, thu hoạch được 2 đợt tôm càng xanh xen canh tôm thẻ, tôm sú và cua với một vụ lúa mùa vừa thu hoạch xong vào ngày 24/1.

Theo ông Hùng, tính cả năm 2025 (tính theo âm lịch), gia đình thu hoạch khoảng 2,8 tấn tôm càng xanh, gần 1 tấn tôm sú, tôm thẻ và hơn 400 kg cua biển, lợi nhuận hơn 230 triệu đồng. Riêng vụ lúa mùa vừa qua, ông Hùng thu hoạch được hơn 21 tấn, lợi nhuận hơn 120 triệu đồng. 

“Do đặc thù vùng này trồng lúa trên nền đất nuôi tôm, đất giàu dinh dưỡng nên nông dân dễ dàng áp dụng quy trình sản xuất lúa hữu cơ, vì ít sử dụng phân bón hóa học và cũng nhờ đó lúa ít bị sâu bệnh gây hại, giảm chi phí đầu tư. Cùng với đó, nhờ sản xuất lúa sạch có công ty liên kết thu mua xuất khẩu với giá cao hơn giá thị trường 200 đồng/kg nên lúa ST 25 của gia đình tôi bán được 9.700 đồng/kg lúa tươi, lợi nhuận hơn 55 triệu đồng/ha. Tổng lợi nhuận từ các loài thủy sản và vụ lúa, gia đình tôi lợi nhuận khoảng 350 triệu đồng, đây là mức lợi nhuận cao hơn nhiều năm qua”, ông Hùng bày tỏ.

Bà Trần Thị Thu Ba, xã Vĩnh Bình cho biết, gia đình vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa trên nền đất lúa - tôm với diện tích hơn 2,8 ha lúa RVT, năng suất lúa đạt hơn 19 tấn. Đây là năm đầu tiên năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay và nhờ lúa bán có giá 9.400 đồng/kg, giúp gia đình tăng lợi nhuận cao hơn so với những vụ lúa trước đây.

Lý giải về nguyên nhân tăng năng suất bà Ba chia sẻ, vụ lúa này gia đình áp dụng biện pháp sạ cụm, giảm lượng giống lúa, giảm sử dụng phân bón, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo sự khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

“Nhiều năm rồi gia đình tôi cũng như bà con nông dân địa phương mới có được một năm sản xuất thuận lợi và có được niềm vui trọn vẹn từ việc trồng lúa và nuôi các loài thủy sản. Vì từ sau Tết Ất Tỵ 2025 đến nay giá tôm càng, tôm sú, tôm thẻ và cua biển duy trì ở mức khá cao, nông dân nuôi cũng đạt sản lượng nên có lời khá. Riêng gia đình tính cả nguồn thu các loài thủy sản và vụ lúa mùa cho thu nhập hơn 500 triệu đồng, sau khi trừ chi phí có lời hơn 300 triệu đồng/năm. Hy vọng thời gian tới, việc sản xuất tiếp tục được thuận lợi, đầu ra, giá tôm, lúa ổn định để nông dân giàu, khá hơn”, bà Ba nói. 

Chú thích ảnh
Nông dân xã Đông Hòa, tỉnh An Giang cấy lúa mùa trên nền đất lúa - tôm. 

Theo ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã hướng dẫn nông dân bổ sung một số loại phân bón, chế phẩm, tăng cường khả năng chống chịu của lúa, chăm sóc và bón phân đón đòng đúng kỹ thuật; tăng cường quản lý chất lượng giống thủy sản, kiểm tra chất lượng nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất các khu vực; phân công cán bộ khuyến nông, thủy sản nắm sát địa bàn, thường xuyên theo dõi và hỗ trợ nông dân phòng, trị sinh vật gây hại lúa, tôm nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng đến cuối vụ.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp, đến nay nông dân vùng lúa - tôm trong tỉnh cơ bản thu hoạch xong vụ lúa mùa trên nền đất lúa - tôm, diện tích thu hoạch hơn 100.000 ha, đạt trên 95%, với năng suất đạt tương đối cao, ước tính khoảng 6 tấn/ha.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang cũng cho biết, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 ổn định diện tích sản xuất lúa - tôm trên 117.000 ha. Để thực hiện đạt kế hoạch trên, thời gian tỉnh chỉ đạo chuyển đổi đối với diện tích trồng lúa kém hiệu quả hoặc không đảm bảo nguồn nước tưới sang mô hình lúa - tôm. Mô hình này đã mang lại hiệu quả cho người sản xuất, từ thu nhập bình quân khoảng 50 đến 70 triệu đồng/ha sẽ tăng lên 100 - 130 triệu đồng/ha vào năm 2030.

Để mô hình sản xuất hiệu quả, tỉnh sẽ đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ; chỉ đạo tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, từ vật tư đầu vào đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm tôm, lúa gắn với việc ký kết bao tiêu đầu ra; tập trung kiện toàn, củng cố, thành lập mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất như tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với liên kết doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị tại những vùng sản xuất lúa - tôm trong tỉnh.

Bài và ảnh: Văn Sĩ (TTXVN)