Thí điểm mô hình doanh nghiệp liên kết nông dân sản xuất tôm - lúa

Ngày 15/5, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đã thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời kết hợp với UBND huyện Thới Bình và một số địa phương khác trong tỉnh xây dựng mô hình thí điểm hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất tôm - lúa.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác của tỉnh Cà Mau khảo sát tại ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình - nơi dự kiến thực hiện mô hình thí điểm liên kết sản xuất tôm - lúa.

Đây là mô hình mới nhằm đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, tối đa hóa lợi nhuận và nguồn thu đối với con tôm, cây lúa để đem lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp và nông dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân cũng thống nhất việc đề xuất hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí để quy hoạch lại mô hình tôm - lúa trên địa bàn tỉnh của hai công ty kể trên. Đồng thời, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối điều phối, phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn, chính sách để triển khai các mô hình tái cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp trong tỉnh. Trước hết, tập trung vào mô hình thí điểm tại xã Tân Bằng để cùng huyện Thới Bình triển khai thành công mô hình.

Trong quá trình hợp tác phát triển sản xuất tôm - lúa cần đảm bảo lợi ích hài hòa, tiến tới ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giải quyết bài toán tổng thể về thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có tổng diện tích sản xuất tôm - lúa hơn 36.300 ha; trong đó, huyện Thới Bình có 18.500 ha, huyện U Minh có 15.350 ha, huyện Trần Văn Thời có 2.000 ha và thành phố Cà Mau có 500 ha. Tổng diện tích nuôi tôm của tỉnh hơn 101.100 ha; trong đó, nuôi tôm - lúa 35.550 ha, nuôi tôm quảng canh, quảng canh kết hợp trên 62.800 ha, nuôi thâm canh và siêu thâm canh 1.800 ha.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa về hiệu quả sản xuất tôm - lúa, trước mắt, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thí điểm mô hình hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất tôm - lúa tại huyện Thới Bình với diện tích gần 75 ha với có 35 hộ tham gia. Nếu mô hình mang lại hiệu quả tốt UBND tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục chỉ đạo nhân rộng ở các huyện khác trong tỉnh.

Trước đó ngày 14/5, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cùng đại diện các sở, ngành liên quan và một số doanh nghiệp đến khảo sát thực tế tình hình sản xuất tôm - lúa tại huyện Thới Bình. Tại đây, cơ quan chức năng, doanh nghiệp lắng nghe ý kiến bà con nông dân ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình - nơi dự kiến sẽ thực hiện mô hình thí điểm. Hầu hết, các hộ dân đều thống nhất hợp tác liên kết cùng doanh nghiệp thực hiện mô hình tôm - lúa. Qua đó, người dân mong muốn mô hình này được triển khai đạt hiệu quả để góp phần ổn định sản xuất, nâng cao hơn nguồn thu nhập.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, để mô hình đạt hiệu quả, phía doanh nghiệp là đơn vị chủ đạo xây dựng phương án triển khai mô hình, nhưng phải thể hiện sự minh bạch, có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan theo đúng cam kết. Cùng đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú và Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời xác định rõ về điều kiện, năng lực cung ứng giống; cơ chế chính sách tiêu thụ đầu ra, qua đó phổ biến cho các địa phương, người dân để thỏa thuận hợp tác.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.