Mở cửa Tổ hợp không gian khoa học tại đô thị khoa học Quy Hòa

Ngày 29/4, tại thung lũng Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng (thành phố Quy Nhơn), UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức khánh thành công trình Tổ hợp không gian khoa học bao gồm Nhà chiếu hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học.
Chú thích ảnh
Một phần bên trong Nhà mô hình vũ trụ. 

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và một trong các hoạt động của Lễ hội du lịch “Quy Nhơn - Thiên đường biển” của tỉnh Bình Định.

Xuất phát từ Ý tưởng đầu tiên về dự án “Tổ hợp không gian khoa học” do Hội Gặp gỡ Việt Nam tại Pháp đề xuất cùng với sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành Trung ương và sự quyết tâm của UBND tỉnh Bình Định, sau gần 7 năm triển khai xây dựng, đến nay Công trình Tổ hợp không gian khoa học, bao gồm Nhà chiếu hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học đã được mở cửa phục vụ du khách và những người yêu khoa học.

Tổ hợp không gian khoa học với các hạng mục: Nhà chiếu hình vũ trụ, với đặc trưng là màn hình vòm bán cầu với đường kính 12m, khán phòng 80 chỗ ngồi với công nghệ trình chiếu và mô phỏng mới nhất, giúp người xem khám phá những hình ảnh tuyệt đẹp của vũ trụ, giải thích các vấn đề liên quan đến thiên văn học và các hiện tượng thiên nhiên với hình ảnh trực quan, sống động, mang đến cho khán giả những trải nghiệm chân thực. Đây là mô hình Nhà chiếu hình vũ trụ thứ 2 và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Xem hình ảnh về vũ trụ bên tại Đài quan sát thiên văn trong Tổ hợp không gian khoa học.

Khu Khám phá khoa học gồm các phòng trưng bày, phổ biến khoa học phổ thông với công chúng nhiều lứa tuổi tiếp cận, thực hành, trải nghiệm, tương tác với các mô hình khoa học, các thiết bị công nghệ tiên tiến, khám phá những kiến thức khoa học lý thú được diễn giải theo những cách đơn giản nhất với phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”, khơi gợi và khích lệ niềm đam mê khoa học.

Đặc biệt, hướng đến việc trở thành mô hình độc đáo của Việt Nam, hoàn chỉnh mảnh ghép hoàn hảo cho hành trình khám phá khoa học của khách tham quan, Tổ hợp không gian khoa học còn có các hạng mục Khu thiếu nhi và Trạm Quan sát thiên văn phổ thông, sử dụng kính thiên văn quang học đường kính ống 60 centimet, là loại kính thiên văn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định, việc khánh thành và đưa vào sử dụng Tổ hợp không gian khoa học, cùng với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành – ICISE Quy Nhơn, Công viên sáng tạo TMA sẽ tạo thêm xung lực, thúc đẩy ước mơ xây dựng khu đô thị khoa học của tỉnh Bình Định đi thêm một bước trên đường hiện thực. Đây sẽ là nơi để phục vụ nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu, khám phá khoa học của giới trẻ và người dân; phối hợp hoạt động giới thiệu khoa học cơ bản, khám phá không gian vũ trụ kết hợp với thúc đẩy phát triển du lịch khoa học trong cả nước và định hướng về hợp tác quốc tế.

Chú thích ảnh
Trẻ em, học sinh có thể vừa học vừa nghiên cứu về vũ trụ bên trong Tổ hợp không gian khoa học. 

Ông Lâm Hải Giang trân trọng đề nghị Hội Gặp gỡ Việt Nam mà đứng đầu là Giáo sư Trần Thanh Vân tiếp tục tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn cho hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tư vấn, thi công đẩy nhanh tiến độ hạng mục Khu thiếu nhi, hoàn thiện toàn bộ dự án, hỗ trợ triển khai phương thức giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) trong giáo dục phổ thông, tăng cường tư duy sáng tạo, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế và khả năng thích nghi với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần đổi mới giáo dục phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tổ hợp không gian khoa học góp phần cho sự hình thành “đô thị khoa học” đầu tiên của Việt Nam tại thung lũng Quy Hòa (thành phố Quy Nhơn) mà nền tảng là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - ICISE Quy Nhơn. Đây là nơi gặp gỡ, nghiên cứu, trao đổi khoa học mang tầm thế giới. ICISE Quy Nhơn đã đón hơn 8.000 nhà khoa học từ hơn 35 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; đã đón 15 nhà bác học đạt giải Nobel, 2 nhà Toán học đạt giải Fields. Hằng năm, ICISE Quy Nhơn đều có nhiều hoạt động nghiên cứu, trao đổi khoa học, nhất là các lĩnh vực khoa học thiên văn, thiên văn vũ trụ, vật lý vũ trụ và vật lý hạt, là những lĩnh vực thuộc về khoa học cơ bản, có khả năng áp dụng vào thực tiễn cao.

Chú thích ảnh
Đài quan sát thiên văn trong Tổ hợp không gian khoa học. 

Từ Pháp, Giáo sư Việt kiều Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam tại Pháp đã gửi thư chúc mừng sự kiện và cảm ơn Chính phủ Việt Nam cùng các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và các tổ chức quốc tế đã tạo điều kiện, hỗ trợ, góp sức tạo nên một đô thị, một không gian khoa học đầy ý nghĩa.

Tin, ảnh: Kha Phạm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.