Mexico tham gia đàm phán TPP

Ngày 8/10 của Bộ Kinh tế (SE) Mexico cho biết nước này chính thức tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) kể từ ngày 8/10/2012 sau khi đã hoàn thành các thủ tục thành viên cần thiết triển khai từ tháng 11/2011.
Ngày 8/10, Bộ Kinh tế (SE) Mexico cho biết, nước này chính thức tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) kể từ ngày 8/10/2012 sau khi đã hoàn thành các thủ tục thành viên cần thiết triển khai từ tháng 11/2011.

Là thành viên thứ 10 của TPP, Mexico có thể tham gia đầy đủ trong các cuộc đàm phán về mọi vấn đề thuộc sáng kiến này, đồng thời có quyền đề đạt những lợi ích quốc gia tại các cuộc thảo luận và sọan thảo các công cụ liên quan nhằm củng cố và mở rộng TPP. Theo SE, tham gia đàm phán TPP có tầm quan trọng đặc biệt với quốc gia Bắc Trung Mỹ này vì nó thực sự là một cương lĩnh để thúc đẩy thương mại và hội nhập kinh tế đầy đủ với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương.

 Mexico tham gia đàm phán TPP ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc tham gia TPP, Mexico hy vọng nhanh chóng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời có thể tận dụng vai trò của mình trong hệ thống cung ứng toàn cầu, từ thị trường lớn nhất thế giới là Mỹ tới các nước châu Á-Thái Bình Dương, khu vực hiện được coi là năng động nhất về tăng trưởng kinh tế.

Được thỏa thuận thành lập từ 2005 và chính thức đi vào họat động từ 2006, TPP hiện là khối liên kết kinh tế-thương mại đa phương nổi trội và tham vọng nhất trên thế giới, với đóng góp 18% vào kim ngạch nhập khẩu, 15% xuất khẩu và chiếm tới 30% Tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu trong năm 2011 vừa qua.

Các nước thành viên của TPP gồm Australia, Brunei, Chile, Mỹ, Malaysia, New Zeland, Peru, Singapore, Việt Nam và Mexico.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.