Nhật Bản: Thủ tướng Noda bác bỏ khả năng giải tán Hạ viện vì vấn đề TPP

Ngày 16/11, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã bác bỏ khả năng giải tán Hạ viện để thăm dò ý kiến của người dân về vấn đề liệu nước này có nên tham gia thương lượng hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay không.

Ngày 16/11, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã bác bỏ khả năng giải tán Hạ viện để thăm dò ý kiến của người dân về vấn đề liệu nước này có nên tham gia thương lượng hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay không.

Nhật Bản: Thủ tướng Noda bác bỏ khả năng giải tán Hạ viện vì vấn đề TPP ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Ảnh: Internet.

Phát biểu tại một cuộc họp của Quốc hội, Thủ tướng Noda nói: “Chúng ta đang phải đối mặt với cái có thể gọi là cuộc khủng hoảng quốc tế. Vì vậy, điều quan trọng là tạo được sự đồng thuận (về vấn đề TPP) giữa các đảng cầm quyền và đối lập thông qua các cuộc thảo luận đầy đủ có tính tới ý kiến của người dân”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Noda cũng cho biết ông có thể giải tán Hạ viện để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn nhằm lấy ý kiến của người dân về về vấn đề tăng thuế tiêu dùng chỉ sau khi các dự luật liên quan được thông qua.

Thủ tướng Noda đã đưa ra các phát biểu trên trong bối cảnh phe đối lập đang kêu gọi ông giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử vào thời điểm Chính phủ đệ trình các dự luật tăng thuế lên Quốc hội.

Trước đó, Thủ tướng Noda đã cam kết sẽ soạn thảo xong các dự luật liên quan tới việc tăng thuế tiêu dùng từ 5% hiện nay lên 10% trước thời điểm kết thúc tài khóa 2011 (cuối tháng 3/2012) để đảm bảo nguồn vốn cho các chương trình an sinh xã hội.

Thanh Tùng
(P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.