Ngành ô tô Mỹ lao đao nếu Nhật tham gia TPP

Theo kết quả một nghiên cứu do hãng chế tạo ô tô Ford Motor tài trợ, ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ có thể mất 2.600 việc làm và tác động đến hàng nghìn việc làm khác trong cả nền kinh tế, nếu Nhật Bản tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Theo kết quả một nghiên cứu do hãng chế tạo ô tô Ford Motor tài trợ, ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ có thể mất 2.600 việc làm và tác động đến hàng nghìn việc làm khác trong cả nền kinh tế, nếu Nhật Bản tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ngành ô tô Mỹ lao đao nếu Nhật tham gia TPP ảnh 1

Ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ có thể mất 2.600 việc làm nếu Nhật Bản tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nguồn: Internet.

Nghiên cứu chỉ rõ, nếu dỡ bỏ hàng rào thuế quan 2,5% đối với sản phẩm ô tô của Nhật Bản, thì lượng ô tô Nhật Bản nhập vào thị trường Mỹ sẽ tăng thêm 105.000 chiếc, khiến 2.600 việc làm trực tiếp trong lĩnh vực chế tạo ô tô bị mất, trong khi 9.000 việc làm khác liên quan tới dịch vụ và sản xuất linh kiện ô tô cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, 14.900 việc làm trong cả nền kinh tế cũng có nguy cơ bị đe dọa do thu nhập của các doanh nghiệp có thể sẽ thấp hơn.

Chủ tịch Hội đồng chính sách ô tô Mỹ, Matt Blunt cho biết: "Chúng tôi tin rằng một thỏa thuận thương mại tự do với Nhật Bản sẽ đem lại lợi thế một phía cho Nhật Bản, trong khi hàng nghìn việc làm của ngành công nghiệp ô tô Mỹ có thể bị mất. Điều này sẽ là đòn giáng mạnh vào ngành chế tạo xe hơi và người lao động Mỹ, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang trong giai đoạn phục hồi mong manh".

Nhật Bản - nước không đánh thuế nhập khẩu xe ô tô - xuất khẩu sang Mỹ khoảng 1,5 triệu chiếc ô tô năm 2011.

Tham gia các thỏa thuận đàm phán về TPP hiện gồm Mỹ, Australia (Ôxtrâylia), New Zealand (Niu Dilân), Việt Nam, Malaysia (Malaixia), Singapore (Xingapo), Bruney (Brunây), Chile (Chilê) và Peru (Pêru). Canada (Canađa) và Mexico (Mêhicô) cũng sẽ chính thức tham gia đàm phán TPP trong thời gian tới. Vòng đàm phán thứ 14 sẽ được khởi động vào tháng 9 tới tại Virginia (Mỹ), song thỏa thuận cuối cùng có thể phải mất một năm nữa mới có thể hoàn tất.

Việt Khoa (Theo AFP)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.