Nhật Bản quyết định tham gia đàm phán TPP

Chính phủ Nhật Bản ngày 11/11 đã quyết định tham gia các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chính phủ Nhật Bản ngày 11/11 đã quyết định tham gia các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sự tham gia của nền kinh tế thứ ba thế giới sẽ tạo thêm sức nặng cho sáng kiến kinh tế khu vực này, đồng thời góp phần vào công cuộc chấn hưng kinh tế của nước này sau thảm họa kép động đất và sóng thần hồi tháng 3.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tôkiô trước khi lên đường đến Hawaii (Mỹ) dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố ông đã quyết định bắt đầu thảo luận với các nước liên quan về việc tham gia các cuộc đàm phán TPP. Theo Thủ tướng Noda, Nhật Bản cần hòa nhập với sự tăng trưởng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương để phát triển hơn nữa.

TPP được cho là một tiến trình hội nhập thương mại kinh tế tham vọng nhất trong lịch sử khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vì liên quan tới 9 nền kinh tế năng động thuộc 3 châu lục (gồm Mỹ, Ôxtrâylia, Brunây, Chilê, Malaixia, Niu Dilân, Pêru, Xinhgapo và Việt Nam), chiếm 25% sản lượng kinh tế thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 16.000 tỷ USD và một thị trường với 472 triệu dân. Đây sẽ là hiệp định đầu tiên nối liền hai bờ Đông và Tây của Thái Bình Dương. Các quan chức đàm phán TPP dự kiến nhóm họp bên lề hội nghị APEC và có thể sẽ nhất trí về một khuôn khổ mở rộng cho sáng kiến này.

TTG

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.