Mexico: Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong làn sóng dịch thứ 5

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ Y tế Mexico cho biết số ca nhiễm làn sóng COVID-19 thứ 5 ở quốc gia này dù chưa “đạt đỉnh” nhưng đã vượt qua số ca ghi nhận trong 2 đợt dịch đầu tiên vào mùa Hè và mùa Đông năm 2020.
Chú thích ảnh
Y tá chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Toluca, Mexico, ngày 9/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ ngày 31/5 đến 12/7, bộ trên đã ghi nhận 475.293 ca nhiễm, so với con số 425.000 và 463.000 trong 2 làn sóng đầu tiên. Đáng chú ý, trong 2 tuần từ 26/6 đến 9/7, có 114.198 ca nhiễm, cao hơn mức đỉnh 106.000 ca ghi nhận từ ngày 3-16/1/2021, trong đợt dịch thứ 2. Mới đây nhất, ngày 13/7 Mexico ghi nhận 37.346 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đợt dịch hiện nay. Các chuyên gia y tế cảnh báo quốc gia này có thể ghi nhận 70.000 ca nhiễm mỗi ngày khi làn sóng thứ 5 đạt đỉnh.

Mặc dù số ca nhiễm tăng nhanh, số ca tử vong trong làn sóng thứ 5 tương đối thấp. Giai đoạn từ tháng 12/2020-tháng 1/2021 ghi nhận đỉnh điểm số ca tử vong vì COVID-19 ở Mexico, với 44.224 ca, trong khi đợt dịch thứ 5 hiện ghi nhận 313 ca tử vong.

Theo số liệu trên trang worldometers.info, Mexico đã ghi nhận 6.338.991 ca mắc COVID-19, trong đó có 326.261 ca tử vong.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.