Meta và YouTube ra tòa vì cáo buộc ‘thiết kế gây nghiện’ cho trẻ em

Ngày 9/2, phiên tòa dân sự được xem là mang tính bước ngoặt đối với ngành công nghiệp mạng xã hội đã chính thức mở màn tại bang California (Mỹ), khi Meta và YouTube bị đưa ra trước bồi thẩm đoàn với cáo buộc cố tình thiết kế nền tảng nhằm gây nghiện cho trẻ em.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Meta tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Vụ kiện - do Kaley G.M. (20 tuổi) đứng đơn - tập trung vào việc cô bị tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần sau khi sử dụng mạng xã hội từ khi còn rất nhỏ. Các nguyên đơn cho rằng Meta và YouTube (công ty con của Google) không chỉ cung cấp nền tảng, mà còn chủ động xây dựng các cơ chế kỹ thuật nhằm giữ trẻ em “dán mắt” vào màn hình.

Phát biểu trước bồi thẩm đoàn, luật sư Mark Lanier - đại diện phía nguyên đơn - khẳng định vụ kiện xoay quanh “hai trong số những tập đoàn giàu có nhất lịch sử đã thao túng bộ não trẻ em để tạo ra sự lệ thuộc”. Ông cho rằng các nền tảng này “không chỉ xây ứng dụng, mà còn giăng bẫy”.

Theo lập luận của phía nguyên đơn, trẻ em - với não bộ chưa hoàn thiện - đặc biệt dễ bị cuốn vào các thuật toán đề xuất nội dung liên tục, từ đó dẫn đến các hệ lụy như trầm cảm, rối loạn ăn uống, tâm thần, thậm chí tự tử. Vụ kiện cáo buộc YouTube cho phép trẻ em tiếp cận nền tảng từ rất sớm, trong khi không cảnh báo đầy đủ cho phụ huynh về mục tiêu “tối đa hóa thời gian xem”.

Ở chiều ngược lại, luật sư của Meta bác bỏ các cáo buộc, cho rằng những khó khăn tâm lý của nguyên đơn xuất phát từ các vấn đề gia đình và bạo lực học đường ngoài đời thực, chứ không phải do Instagram. Đại diện Meta cũng nhấn mạnh rằng trong các hồ sơ y tế được đưa ra làm chứng cứ, không có chẩn đoán nào xác nhận tình trạng “nghiện Instagram”. Meta và YouTube lập luận rằng họ được bảo vệ với Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực truyền thông Mỹ, vốn miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng đăng tải. Tuy nhiên, vụ kiện lần này không tập trung vào nội dung, mà nhắm trực tiếp vào mô hình kinh doanh và cách các thuật toán được thiết kế để giữ chân người dùng trẻ tuổi.

Phiên tòa dự kiến sẽ có sự xuất hiện của Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg và người đứng đầu Instagram Adam Mosseri trong những ngày tới.

Giới quan sát đặc biệt chú ý tới việc vụ án được coi là “thử nghiệm điển hình” này, bởi có thể tạo tiền lệ pháp lý và định hình mức bồi thường cho hàng trăm vụ kiện tương tự đang chờ xử trên khắp nước Mỹ. Hiện các luật sư của nguyên đơn thừa nhận họ đang vận dụng chiến lược pháp lý từng được sử dụng trong các vụ kiện chống lại ngành thuốc lá cuối thế kỷ trước, khi các tập đoàn bị cáo buộc che giấu tác hại và cố tình duy trì hành vi gây nghiện.

Trong khi đó, Snapchat và TikTok - những nền tảng từng bị nêu tên trong vụ kiện - đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trước khi phiên tòa bắt đầu, với các điều khoản không được công bố.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.