Mercedes-Benz sẽ lắp ráp phiên bản GLC thuần điện tại Thái Lan

Công ty TNHH Mercedes-Benz (Thái Lan) - công ty con sở hữu 100% vốn trực tiếp từ Tập đoàn Mercedes-Benz của Đức - vừa công bố kế hoạch sản xuất nội địa mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) thuần điện GLC, sử dụng linh kiện sản xuất trong nước.

xe.png
Mẫu xe điện GLC mới dự kiến sẽ bắt đầu giao đến tay khách hàng trong khoảng thời gian từ quý I đến quý II/2027. Ảnh: bangkokpost.com

Theo ông Christian Schell, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Thái Lan, mẫu xe điện GLC mới dự kiến sẽ bắt đầu giao đến tay khách hàng trong khoảng thời gian từ quý I đến quý II/2027.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị áp dụng biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới, nhằm khuyến khích các hãng xe đầu tư sản xuất xe điện và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện.

Xe điện GLC dự kiến có giá khởi điểm dưới 3,7 triệu baht (khoảng 2,8 tỷ đồng) và sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan (Motor Expo 2026) vào cuối năm nay.

Dù thị trường xe điện Thái Lan đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc, Mercedes-Benz cho rằng điều này không đáng lo ngại vì các hãng xe Trung Quốc chủ yếu tập trung vào phân khúc bình dân, trong khi hãng hoạt động ở phân khúc hạng sang với tệp khách hàng có khả năng tài chính tốt. Nhằm kích cầu trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm, hãng đã giảm giá tới 11 dòng xe tại thị trường Thái Lan.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Mercedes-Benz đạt doanh số 2.845 xe tại Thái Lan. Đáng chú ý, doanh số bán xe điện của hãng ngay tại thị trường Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá hơn 130% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên phạm vi toàn cầu, tập đoàn đã bán ra hơn 511.900 xe trong quý II/2026, trong đó dòng xe chạy bằng pin (BEV) đạt mức tăng trưởng mạnh nhất, tăng 50% so với cùng kỳ.

Trang Nhung/PV TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Volvo sắp cho ra mắt 13 mẫu xe mới

Volvo sắp cho ra mắt 13 mẫu xe mới

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hãng xe Thụy Điển Volvo đang chuẩn bị một cuộc tấn công sản phẩm mới với 13 mẫu xe ra mắt toàn cầu đến cuối năm 2030, trong nỗ lực thoát khỏi giai đoạn khó khăn, tăng gấp đôi thị phần và củng cố vị thế trong phân khúc xe điện cao cấp.

EU yêu cầu Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô

EU yêu cầu Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô

Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô hybrid như một phần của thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng trước khi các cuộc họp quyết định diễn ra vào tháng tới tại Bắc Kinh.

TP Hồ Chí Minh từ bảo hộ tài sản trí tuệ đến tạo giá trị cho cộng đồng.

TP Hồ Chí Minh: Khai thác giá trị từ tài sản trí tuệ cộng đồng

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, đồng thời tổ chức quản lý, kiểm soát và khai thác nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý gắn với địa danh, qua đó nâng giá trị sản phẩm và bảo đảm lợi ích cộng đồng sản xuất.