Mặt bằng sạch cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Quảng Bình đã bàn giao gần 87%

Theo thống kê Bộ Giao thông vận tải (GTVT), dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua tỉnh Quảng Bình hiện đã được địa phương ban giao cho chủ đầu tư các dự án 108,81 km/126,43 km (đạt 86,6%) mặt bằng sạch.

Để đảm bảo tiến độ thi công các cao tốc thành phần qua tỉnh Quảng Bình, các Ban Quản lý dự án giao thông (đại diện chủ đầu tư - Bộ GTVT) đang phối hợp chặt chẽ với địa phương khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư, khu nghĩa địa, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ các dự án cao tốc Bắc Nam ngay trong tháng 9/2023, làm cơ sở đến 31/12/2023 hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án.

Chú thích ảnh
Đẩy nhanh GPMB cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Hiện nay, Bộ GTVT đang tập trung hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích tăng thêm của các dự án; hoàn thiện hồ sơ mốc lộ giới đối với một số đoạn tuyến còn lại; hoàn thành việc đánh giá ảnh hưởng của các hộ dân có công trình nhà ở trong phạm vi hành lang đường bộ làm cơ sở để địa phương GPMB.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chấp hành tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, GPMB; tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của người dân.

Đối với việc lập, phê duyệt dự án khu tái định cư và khu nghĩa trang, đến nay UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có các dự án cao tốc thành phần đi qua đã thi công hoàn thành 1/26 khu tái định cư tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; 2/13 khu nghĩa trang tại huyện Lệ Thủy và TP Đồng Hới; đang tiếp tục thi công 7/26 khu tái định cư và 10/13 khu nghĩa trang. Đối với hạng mục di dời công trình đường dây điện, công trình hạ tầng, các địa phương đang tập trung triển khai gấp rút. 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025 qua tỉnh Quảng Bình gồm 3 dự án thành phần có tổng chiều dài 126,43 km, tổng mức đầu tư trên 24.282 tỷ đồng. Dự án gồm 3 dự án thành phần là đoạn Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ; với tổng diện tích thu hồi đất là 1.273,84 ha. Trong đó, đoạn Vũng Áng - Bùng dài khoảng 42,95 km; đoạn Bùng - Vạn Ninh dài 49,93 km; đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ dài 33,55 km. Trong vùng dự án, có khoảng 3.227 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 580 hộ thuộc diện tái định cư; 4.662 ngôi mộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3.737 ngôi mộ phải di dời đến vị trí mới.

Về mỏ vật liệu, nhu cầu sử dụng vật liệu của 3 dự án thành phần trên khoảng 8,7 triệu m3 đất đắp; 0,57 triệu m3 cát đắp, 0,34 triệu m3 cát xây dựng và 3,29 triệu m3 đá xây dựng. Trữ lượng các mỏ vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh đáp ứng đủ nhu cầu của các dự án thành phần.

Sơn Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.