Mặt bằng cản tiến độ các dự án trọng điểm tại Lạng Sơn 

Do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Lạng Sơn chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các dự án trọng điểm, do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 8/5.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. 

Theo Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn, năm 2025, UBND tỉnh lựa chọn 22 dự án để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; trong đó có 6 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, 5 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và 11 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Đặc biệt, trong số 22 dự án này có 2 dự án giao thông lớn được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phấn đấu thông tuyến trong năm nay là dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT và dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Tính đến đầu tháng 5/2025, có 5 dự án đảm bảo tiến độ đề ra, gồm 2 dự án đầu tư công; 2 dự án PPP và 2 dự án ngoài ngân sách; có 3 dự án chưa thực hiện hoặc đang tiến hành các thủ tục triển khai; còn lại có 14 dự án, trong đó có tới 9 dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, hoặc chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đặt ra của tỉnh. 

Chú thích ảnh
Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT là dự án trọng điểm của tỉnh được đánh giá cơ bản đáp ứng tiến độ.

Các dự án chậm tiến độ chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; chưa bố trí được khu tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng di dời nhà ở... Một số dự án như: Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn đã giải phóng mặt bằng 195,25/197,2ha, đạt trên 99% tổng diện tích dự án, song nhà đầu tư chưa triển khai thi công, do chưa đảm bảo các điều kiện đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh khẳng định, đây là những dự án trọng điểm, có tác động lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, ngay từ đầu năm, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, đôn đốc, thường xuyên đi kiểm tra, chỉ đạo giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án này.

Để đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, các huyện, thành phố tập trung giải quyết nhanh khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đền bù, tái định cư ổn định cho nhân dân chịu ảnh hưởng bởi các dự án để di dời nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong vùng dự án, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công các hạng mục.

Chú thích ảnh
Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B, đoạn từ km18-km80 là một trong 22 dự án trọng điểm của tỉnh. 

Các sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tháo gỡ kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo kế hoạch. Đối với những dự án đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng, bàn giao mặt bằng, đủ điều kiện, các nhà đầu tư, doanh nghiệp huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ít mưa thi công các hạng mục bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động theo quy định..

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.