Malaysia sẵn sàng ứng phó với nguy cơ 'dịch chồng dịch'

Malaysia sẽ không áp dụng lệnh kiểm soát đi lại (MCO) hoặc đóng cửa biên giới nhằm đối phó với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 và nguy cơ lây lan của bệnh đậu mùa khỉ tại quốc gia Đông Nam Á này.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu với báo giới ngày 26/7, Chủ tịch Hội đồng Phục hồi quốc gia (MPN) Muhyiddin Yassin cho biết dựa trên báo cáo của Bộ Y tế (MOH), số ca mắc COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ tại Malaysia đang được kiểm soát. Đáng chú ý, trong các bước chuẩn bị sớm nhằm đối phó với nguy cơ đại dịch bùng phát trở lại và nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ lây lan, MOH cho rằng không cần tái áp đặt MCO hoặc kiểm soát biên giới.

Ông Muhyiddin cũng cho biết MPN đã nhất trí với khuyến nghị của MOH về việc cải thiện giám sát lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm cả tại các điểm nhập cảnh quốc tế của đất nước. Theo đó, du khách không phải công dân đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng vì bệnh đậu mùa khỉ sẽ nhận được thông báo hằng ngày về việc theo dõi các triệu chứng của bệnh. Công dân Malaysia trở về từ các quốc gia có các ca nhiễm đậu mùa khỉ cũng được khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày.

Trước đó, ngày 25/7, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin đã nhắc nhở tất cả các cơ sở y tế cần nắm được tình hình bệnh đậu mùa khỉ hiện tại, đồng thời yêu cầu tăng cường phát hiện trường hợp bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh này sau khi Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Tính đến ngày 23/7, MOH đã phát hiện 9 trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ và tất cả đều được xác nhận có kết quả xét nghiệm âm tính.

Mạnh Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.