Malaysia không cho phép triển khai dịch vụ xe ôm công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 15/11, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia Henry Sum Agong cho biết chính phủ nước này đã quyết định cấm dịch vụ xe ôm công nghệ do tỷ lệ tử vong lên quan đến dịch vụ này tăng cao trong năm 2019.
Chú thích ảnh
Chính phủ Malaysia đã quyết định cấm dịch vụ xe ôm công nghệ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp Hạ viện, Thứ trưởng Henry cho biết, tại thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải không có kế hoạch triển khai dịch vụ xe ôm công nghệ sau khi đã cân nhắc mọi khía cạnh, bao gồm cả vấn đề an toàn và phúc lợi của hành khách. Ông nhấn mạnh, quyết định này có tính đến thực tế là nguy cơ tử vong trên đường liên quan đến người đi xe mô tô và hành khách là rất cao ở Malaysia. Việc người điều khiển xe mô tô không tuân thủ các quy định về giao thông đường bộ cũng là một vấn đề cần được xem xét.

Theo số liệu thống kê năm 2019, số ca tử vong liên quan đến mô tô ở Malaysia chiếm khoảng 64% tổng số ca tử vong trên đường. Do đó, chính phủ nước này quyết định không cho phép sử dụng loại hình dịch vụ trên.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

An Giang lọt top 10 'Thành phố quyến rũ' tại CAEXPO

An Giang lọt top 10 'Thành phố quyến rũ' tại CAEXPO

Theo Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO), tại CAEXPO lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là 1 trong 10 tỉnh, thành phố của 11 nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc được chọn tham gia khu trưng bày các “Thành phố quyến rũ”, nhằm trưng bày, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc và sản phẩm địa phương chất lượng cao.

Indonesia: Thu nhập tài xế xe công nghệ chịu nhiều sức ép

Indonesia: Thu nhập tài xế xe công nghệ chịu nhiều sức ép

Sau hơn hai tháng triển khai áp dụng quy định mới, giới hạn mức hoa hồng tối đa mà các nền tảng gọi xe hai bánh được thu từ tài xế ở mức 8%, thay cho mức khoảng 20% trước đây, chính sách này đang bộc lộ nhiều vấn đề.