Lường trước hành động của phiến quân, Syria điều động phương tiện đặc biệt đối phó

Quân đội Syria đã điều động một số xe bọc thép bắc cầu (ALVB) MTU-20 nhằm hỗ trợ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh BMP và xe bọc thép vượt sông trong trường hợp không có cầu.

Trong một âm mưu kìm hãm quân đội chính phủ tiến về phía bắc Syria tái chiếm thành trì quan trọng cuối cùng, các tay súng phiến quân đã dùng chất nổ thổi bay nhiều cây cầu ở Idlib và miền bắc Hama. Tuy nhiên, hành động này của phiến quân đã được lực lượng chính phủ Syria lường trước.

Xem video xe bọc thép Bắc cầu Syria rầm rập tiến về Idlib (nguồn: AMN):

Quân đội Syria đã điều động một số xe bọc thép bắc cầu (ALVB) MTU-20 nhằm hỗ trợ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh BMP và xe bọc thép vượt qua mọi chướng ngại vật trong trường hợp các cầu bị hư hỏng.

Theo hãng tin Almasdar News, các xe bọc thép AVLB được điều động trước khi các tay súng kích nổ phá hủy cầu.

Xe bọc thép bắc cầu (ALVB) là loại phương tiện hỗ trợ chiến đấu, được coi là một loại xe kỹ thuật quân sự, thiết kế để hỗ trợ quân đội trong việc triển khai nhanh các loại xe tăng và xe chiến đấu bọc thép vượt qua các chướng ngại vật, cụ thể là vượt sông.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/9, Thủ tướng Syria Imad Khamis khẳng định tỉnh Idlib sẽ sớm trở về dưới quyền quản lý của Chính phủ Syria. Phát biểu tại Hội chợ Quốc tế Damascus thường niên lần thứ 60, ông Khamis nhấn mạnh: “Idlib sẽ sớm trở về dưới sự quản lý của nhà nước Syria. Quân đội Syria đã từng chiến thắng và sẽ giành thắng lợi trong bất cứ cuộc chiến nào sắp diễn ra”.

Lãnh đạo các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng đang tiến hành hội nghị thượng đỉnh 3 bên thảo luận về tình hình Tây Bắc Syria.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.