Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria nhằm vào các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn mà Ankara coi là một nhóm khủng bố. Đây là tuyên bố được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra ngày 30/10.
Sau khi Moskva và Ankara đạt được một thỏa thuận đầu tháng này nhằm ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện tại tỉnh Idlib, quân đội Syria cũng đã giảm các hoạt động quân sự trong khu vực, cho thấy Tổng thống Bashar al-Assad có ý định tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ngày 18/9 đưa tin Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo về tình hình Syria.
Ngày 18/9, hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay quân sự Il-20 của nước này đã mất liên lạc với căn cứ không quân Hmeimim tại Syria vào lúc 23 giờ ngày 17/9 theo giờ địa phương (3 giờ sáng 18/9 theo giờ Hà Nội).
Hãng tin SANA của Syria ngày 17/9 dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn một số tên lửa tấn công vào các công trình quân sự và dân sự tại thành phố cảng Latakia.
Lực lượng NATO đang tăng cường hiện diện tại phía Đông Địa Trung Hải trong bối cảnh ba nước Mỹ, Anh và Pháp chuẩn bị triển khai các cuộc tấn công mới nhằm vào chính quyền Syria với cớ dùng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini và Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura đã có cuộc thảo luận về tình hình tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria trong bối cảnh căng thẳng quân sự đang gia tăng tại khu vực này.
Thay vì dồn toàn lực mở một cuộc tổng tấn công quy mô lớn nhằm vào thành trì cuối cùng của phiến quân, lực lượng Syria sẽ bao vây và dần siết chặt vòng vậy trong khoảng 9-10 tháng.
Báo báo của Trung tâm Soufan nhận định, số lượng những phần tử khủng bố trong tương lai ở Idlib nhiều khả năng sẽ “gây ra hiện tượng di căn” sau cuộc chiến sắp xảy ra ở đây.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu đưa tin, ngày 14/9, ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh rằng cần phải có một giải pháp chính trị chứ không phải là một giải pháp quân sự cho tình hình tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.
Quân đội chính phủ Syria đã tấn công như vũ bão vào khu vực những ngọn núi lửa đã tắt ở Tulul al-Safa, tỉnh As-Suwayda, nơi các tay súng khủng bố đang co cụm trong hang ổ cuối cùng ở miền nam Syria.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung đông, truyền thông khu vực ngày 14/9 đưa tin lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vừa tiến hành cuộc diễn tập quân sự kéo dài 8 ngày với lực lượng nổi dậy Syria được Washington hậu thuẫn ở khu vực miền Nam nước này. Đây được xem là một động thái nhằm phát đi “thông điệp mạnh mẽ” tới Iran và Nga.
Với sự xuất hiện thêm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường tại Địa Trung Hải, tổng số tên lửa hành trình Tomahawk mà Mỹ đang có để bao vây Syria lên tới 200.
Trong bối cảnh quân đội Chính phủ Syria ráo riết chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực giải phóng tỉnh Idlib do phe đối lập kiểm soát, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/9 thông báo hơn 38.500 người dân tại đây đã phải đi lánh nạn trong vòng chưa đầy 2 tuần qua.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố các kênh đối thoại chính trị giữa Nga với Mỹ về vấn đề Syria cần hỗ trợ hai nước đi tới một quan điểm chung nhằm giải quyết xung đột ở quốc gia Trung Đông này.