Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo tiến hành chiến dịch quân sự mới tại miền Bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria nhằm vào các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn mà Ankara coi là một nhóm khủng bố. Đây là tuyên bố được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra ngày 30/10.
Chú thích ảnh
Các tay súng YPG tại Deir Ezzor, Qamishli, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu trước các nghị sĩ thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền trong Quốc hội, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhấn mạnh Ankara sẽ "phá hủy" cơ cấu tổ chức khủng bố ở khu vực bờ Đông sông Euphrates.

Theo ông, hiện công tác chuẩn bị, lên kế hoạch và chương trình cho việc này đã được hoàn tất. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng gián tiếp xác nhận nguồn tin cho rằng hôm 28/10 vừa qua, quân đội nước này đã bắn nhiều quả đạn pháo vào các vị trí của lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở bờ Đông sông Euphrates trong khu vực Kobane, miền Bắc Syria.

YPG, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là một nhóm khủng bố, đã chiếm giữ khu vực bờ Đông sông Euphrates kể từ năm 2015 đến nay. Trong phát biểu của mình, mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết, song Tổng thống Erdogan cũng khẳng định trong vài ngày qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu có sự can thiệp thực sự chống lại tổ chức khủng bố.

Trước đó hôm 26/10 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng đưa ra tuyên bố mà ông gọi là "lời cảnh báo cuối cùng" đối với những ai gây nguy hiểm cho khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định quyết tâm của Ankara nhằm đối phó với các tay súng người Kurd ở Syria hiện đang hoạt động ở bờ Đông sông Euphrates.

Ông nhấn mạnh Ankara sẽ tập trung vào khu vực bờ Đông sông Euphrates thay vì khu vực Manbij ở Syria. Trong khi Mỹ coi YPG là lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất chống lại IS thì Thổ Nhĩ Kỳ lại coi lực lượng này là một tổ chức khủng bố vì có liên hệ với các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.