Nga sẵn sàng hỗ trợ Syria xóa sổ hang ổ khủng bố ở Idlib

Ngày 28/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ hỗ trợ Chính phủ Syria tiêu diệt khủng bố cực đoan ở tỉnh Idlib của Syria, nếu các phần tử này tiếp tục khiêu khích và cản trở việc thành lập khu phi quân sự tại đây.
Chú thích ảnh
Các tay súng nổi dậy thuộc Liên minh Mặt trận giải phóng quốc gia trong một buổi diễn tập tại Idlib, Syria ngày 11/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh 4 bên về Syria (gồm Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ) ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga đã nhấn mạnh “chính những người dân Syria phải quyết định tương lai của đất nước họ”.

Theo ông Putin, để điều này diễn ra, những biện pháp cần thiết giúp giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này cần phải được đảm bảo.

Tổng thống Putin cho biết thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về Idlib đang được triển khai, song lưu ý việc thành lập vùng giảm leo thang căng thẳng và khu vực phi quân sự ở Idlib chỉ là giải pháp tạm thời.

Theo ông Putin, phía Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới sẽ nỗ lực bảo đảm hoàn thành việc rút các nhóm phiến quân đối lập và vũ khí hạng nặng khỏi khu phi quân sự ở Idlib. Tuy nhiên, nếu các thành phần khủng bố cực đoan cản trở việc hoàn thành thỏa thuận này hay có hành động khiêu khích quân sự tại Idlib, Nga sẽ bảo lưu quyền đưa ra hỗ trợ cần thiết cho những biện pháp kiên quyết của Chính phủ Syria để xóa sổ hang ổ khủng bố này.

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ mặc dù mức độ bạo lực tại Syria đã giảm, song nhiệm vụ không kém phần quan trọng hiện này là loại bỏ những phần tử cực đoan đang tiếp tục phạm tội ác tại Syria.

Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nhất trí thiết lập một khu vực phi quân sự tại tỉnh Idlib, "thành trì" cuối cùng của khủng bố và phiến quân ở Syria. Các lực lượng chống đối cực đoan được yêu cầu phải rời khỏi khu phi quân sự này trước hạn chót vào giữa tháng 10, trong khi các vũ khí hạng nặng phải rút khỏi đây trước ngày 10/10.

Mặc dù việc rút vũ khí hạng nặng đã được triển khai đúng thời hạn, song không có dấu hiệu cho thấy điều kiện còn lại được thực thi. Theo nhận định của giới quan sát, các lực lượng chống đối tại Idlib có thể đang tìm cách kéo dài thời gian bằng cách lập lờ, không hoàn toàn phản đối cũng như không hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận về việc thành lập khu phi quân sự.

Ngày 22/10 vừa qua, Syria cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải thực hiện các cam kết trong thỏa thuận với Nga về khu vực phi quân sự ở miền Bắc Syria, trong đó có việc hối thúc các nhóm phiến quân rút khỏi khu vực trên.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).