Trên 38.500 người dân tại Idlib đi lánh nạn trong hai tuần qua

Trong bối cảnh quân đội Chính phủ Syria ráo riết chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực giải phóng tỉnh Idlib do phe đối lập kiểm soát, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/9 thông báo hơn 38.500 người dân tại đây đã phải đi lánh nạn trong vòng chưa đầy 2 tuần qua.
Chú thích ảnh
Trẻ em Syria sơ tán từ tỉnh Idlib và Aleppo tới một trại tị nạn ở Bab al-Hawa gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu thống kê do cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc công bố ngày 13/9 cho biết các hành động thù địch gia tăng cùng với cuộc tấn công của quân đội Syria nhằm vào phe đối lập đang kiểm soát tỉnh Idlib được xem là nguyên nhân khiến làn sóng người dân bỏ nhà cửa.

Các thông tin cho thấy từ ngày 1 - 12/9, lo ngại căng thẳng leo thang đã buộc hàng chục nghìn người người phải lánh nạn.

Trước đó, Liên hợp quốc hối thúc các nhóm nổi dậy ở tỉnh Idlib của Syria rời khỏi các khu vực đô thị đông dân cư ở tỉnh này để hạn chế thương vong tối đa cho dân thường.

Ngày 12/9, Chủ tịch Ủy ban Điều tra về Syria của LHQ, ông Paulo Pinheiro, kêu gọi các nhóm nổi dậy ở tỉnh miền Tây Bắc Syria rời khỏi các khu vực đô thị đông dân cư ở tỉnh này để bảo vệ dân thường khỏi một cuộc tấn công tổng lực sắp tới.

Idlib và các khu vực lân cận hiện chủ yếu nằm trong tay nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS), một liên minh do chi nhánh tại Syria có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đứng đầu, và các tay súng nổi dậy khác. HTS kiểm soát thủ phủ tỉnh Idlib.

Theo ước tính có khoảng 3 triệu người dân sinh sống tại Idlip, khiến LHQ lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn khi quân đội Syria tấn công vào "sào huyệt cuối cùng" của các nhóm phiến quân nằm ở khu vực Tây Bắc Syria.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.