Nga: 200 tên lửa Tomahawk của Mỹ sẵn sàng tấn công Syria

Với sự xuất hiện thêm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường tại Địa Trung Hải, tổng số tên lửa hành trình Tomahawk mà Mỹ đang có để bao vây Syria lên tới 200.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục USS Bulkeley (DDG-84) lớp Arleigh Burke. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo hãng tin Nga Interfax, một tàu khu trục USS Bulkeley (DDG-84) lớp Arleigh Burke đã tiến vào Địa Trung Hải thông qua eo biển Gibraltar ngày 12/9.

Một nhà theo dõi khu vực Gibraltar đã xác nhận tàu khu trục đi qua eo biển vào ngày 12/9.

Với sự xuất hiện của tàu khu trục Bulkeley, lực lượng Mỹ trong khu vực có thể có 200 tên lửa hành trình Tomahawk bao vây Syria, sẵn sàng trong trạng thái tấn công nếu có lệnh. Trước đó, tàu ngầm tấn công USS Newport News (SSN-750) của Mỹ cũng đã tiến vào Địa Trung Hải.

Trong năm 2017 và đầu năm 2018, Mỹ cùng đồng minh đã 2 lần dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria, với cáo buộc lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad tấn công hóa học đối với dân thường.

Tuần trước, Nga đã tiến hành các cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn ngoài khơi Syria, tập trận hạ cánh trên biển và phóng tên lửa. Sự hiện diện của các tàu Nga trong khu vực được xem là có khả năng ngăn cản hành động quân sự của Mỹ đối với Syria.

Washington đã nhiều lần tuyên bố rằng chính phủ ở Damascus đang chuẩn bị các cuộc tấn công hóa học nhằm vào dân thường ở tỉnh Idlib, thành trì chủ chốt cuối cùng của các nhóm phiến quân nổi dậy. Nhóm đông đảo nhất trong số này là Hayat Tahrir al-Sham (HTS), có tiền thân là Jabhat al-Nusra, một nhán của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã từng gây ra thảm kịch khủng bố 11/9.

Trong khi đó, Nga cáo buộc tổ chức phi chính phủ White Helmets (Mũ Bảo hiểm Trắng) dàn dựng một cuộc tấn công hóa học ở Idlib nhằm kích động sự can thiệp quân sự của phương Tây tại Syria. Theo Trung tâm hòa giải Nga tại Syria, nhóm này đã quay ít nhất 9 video, tạo bằng chứng giả để đổ lỗi cho chính quyền Damascus sử dụng khí độc clo chống lại dân thường ở Idlib.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).