Lượng lớn dâu tây không rõ nguồn gốc tuồn vào Đà Lạt qua đường hàng không

Ngày 26/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ lô hàng dâu tây tươi bất hợp pháp được phát hiện, thu giữ tại Cảng hàng không Liên Khương.

Trước đó, vào khuya 25/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an huyện Đức Trọng phối hợp với lực lượng an ninh Cảng hàng không Liên Khương kiểm tra tại khu vực hàng hóa, phát hiện 13 thùng xốp, bên trong chứa các hộp giấy màu đỏ, đựng quả dâu tây tươi. 

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ lô hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bên ngoài các thùng xốp và hộp giấy chứa quả dâu tây đều có chữ Trung Quốc, không có tem, nhãn mác tiếng Việt và hạn sử dụng theo quy định. Tổng trọng lượng lô hàng là 214kg.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an huyện Đức Trọng đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ lô hàng trên. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định lô dâu tây này được gửi từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào Cảng hàng không Liên Khương. Người đặt mua hàng là một số tiểu thương đang kinh doanh dâu tây tươi tại chợ Đà Lạt. 

Cơ quan chức năng nhận định, số dâu tây này có thể xuất xứ từ Trung Quốc, được đưa qua biên giới Việt Nam bằng đường bộ rồi vận chuyển tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chuyển vào Đà Lạt qua Cảng hàng không Liên Khương.

Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương lấy mẫu giám định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các chất gây hại khác có trong dâu tây, đồng thời xác minh, xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định. 

Trước đó, vào tháng 7/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an huyện Đức Trọng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển dâu tây tươi từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào Cảng hàng không Liên Khương. Tổng 3 đợt kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 8,3 tấn dâu tây tươi. Thị trường tiêu thụ của sản phẩm dâu tây bất hợp pháp này là thành phố Đà Lạt, lâu nay được coi là thủ phủ dâu tây tươi của Việt Nam.

Nhiều năm qua, mỗi khi vào mùa du lịch, không ít tiểu thương chuyên kinh doanh dâu tây tươi tại Đà Lạt đã nhập sản phẩm cùng loại của Trung Quốc với giả rẻ bán cho du khách với mác dâu Đà Lạt kiếm lời bất chính. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa thương hiệu dâu tây Đà Lạt, ảnh hưởng xấu tới người trồng, sản xuất, kinh doanh dâu tây tại địa phương.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).