Lung linh lễ hội hoa đào nơi biên cương Tổ quốc

Ngày 15/3, tại xã Cao Mã Pờ (huyện Quản Bạ, Hà Giang), huyện Quản Bạ phối hợp với Công ty Du lịch Hà Giang Trẻ đã diễn ra Lễ hội hoa Đào năm 2025 với chủ đề “Lung linh sắc đào - Xuân về biên cương”. Đây là dịp tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ của hoa đào Hà Giang; là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch và đời sống của đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.
Chú thích ảnh
Người dân và du khách tham gia chào cờ ở khu vực mốc 291/2, xã Cao Mã Pờ (Hà Giang).

Lễ hội hoa Đào 2025 diễn ra trong hai ngày 15-16/3 không chỉ là dịp để người dân, du khách hòa mình vào không khí lễ hội mùa xuân, còn có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch của xã Cao Mã Pờ nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung.

Ông Giàng A Phớn, Giám đốc Công ty du lịch Hà Giang Trẻ cho biết, xã Cao Mã Pờ có lợi thế lớn với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, đặc biệt là mùa hoa đào. Để khai thác tốt tiềm năng này, đơn vị đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các nền tảng số, cải thiện hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú. Công ty cũng đang xây dựng các tour kết hợp du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa và hỗ trợ phát triển homestay, giúp người dân hưởng lợi từ du lịch bền vững.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách tham gia chào cờ ở khu vực mốc 291/2, xã Cao Mã Pờ (Hà Giang). 

Những hoạt động đặc sắc tại Lễ hội hoa Đào năm nay không chỉ thu hút hàng ngàn người dân, du khách trong nước, quốc tế đến tham dự, trải nghiệm, còn bởi chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, hấp dẫn. Những trò chơi dân gian như: Nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co, bịt mắt vận chuyển nông sản, tung bắp ngô vào quẩy tấu, vận chuyển nước đã mang đến không khí sôi động và hào hứng.

Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động trình diễn độc đáo như: Đồ mèn mén, đồ xôi ngũ sắc, tráng bánh phở, làm bánh tam giác mạch, chế biến thịt treo, dệt lanh, thêu hoa văn trên vải.... Những hoạt động này giúp người tham gia hiểu rõ hơn về đời sống lao động và văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc vùng cao.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách tham gia lễ hội hoa Đào ở Cao Mã Pờ (Hà Giang).

Lần thứ 2 đến với Lễ hội hoa Đào ở Cao Mã Pờ, du khách Đào Thùy Linh (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với cảnh sắc Cao Mã Pờ, năm nay hoa đào nở rực rỡ khắp núi đồi, không khí trong lành và yên bình. Các hoạt động văn hóa như múa khèn, hát giao duyên qua ống nghe hay trải nghiệm làm bánh tam giác mạch đều rất thú vị. Đặc biệt, ẩm thực địa phương như xôi ngũ sắc, thắng cố khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi chắc chắn sẽ quay lại và giới thiệu bạn bè đến khám phá nơi này".

Chị Tẩn Thị Vân (thôn Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ) cho biết, hàng năm, người dân nơi đây chăm sóc hoa Đào rất kỹ. Ngoài những gốc đào lớn thì người dân trồng thêm nhiều vựa đào mới nhằm phục vụ du khách thập phương về trải nghiệm.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách trải nghiệm hoa Đào ở Cao Mã Pờ (Hà Giang).

Không thể thiếu trong lễ hội là những hoạt động văn nghệ đậm đà bản sắc như: Nhảy sạp, đốt lửa trại, dân ca, dân vũ, hát giao duyên qua ống nghe, múa khèn, bịt mắt bắt vịt, trèo cây chuối…Tiếng khèn Mông réo rắt, những điệu múa dân gian uyển chuyển hòa cùng không khí rộn ràng của lễ hội đã mang đến cho du khách những cảm xúc khó quên.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách trải nghiệm hoa Đào ở Cao Mã Pờ (Hà Giang). 

Một điểm nhấn quan trọng khác của lễ hội là khu trưng bày các gian hàng sản phẩm địa phương, trang phục truyền thống và ẩm thực đặc trưng. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu, còn được thưởng thức những món ăn đặc sản như: Thắng cố, xôi ngũ sắc, bánh tam giác mạch…

Để tiếp tục tổ chức Lễ hội hoa Đào hàng năm, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, Bí thư Đảng ủy xã Cao Mã Pờ, Nguyễn Đình Sơn cho biết, chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân đào tạo kỹ năng làm du lịch, phát triển homestay và kết nối với các công ty du lịch để thu hút du khách. Kỳ vọng trong tương lai, Lễ hội hoa Đào Cao Mã Pờ sẽ tiếp tục là một điểm nhấn văn hóa đặc sắc, thu hút du khách đến khám phá và trải nghiệm, góp phần làm rạng rỡ thêm vẻ đẹp của miền biên viễn Hà Giang.

Bài, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.