Lực lượng cảnh sát giao thông xuất quân phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức lễ xuất quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cùng gần 200 cán bộ, chiến sỹ của Cục và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hà Nội được tăng cường cho thành phố Đà Nẵng trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tham dự buổi lễ.

Lực lượng cảnh sát giao thông xuất quân phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ảnh 1

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông động viên chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Lễ xuất quân được tổ chức nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng cảnh sát giao thông nêu cao tinh thần thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tuyết đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đoàn khách quốc tế và đặc biệt là các đoàn nguyên thủ khi đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, được phục vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng cảnh sát giao thông. Các cán bộ, chiến sỹ phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm giao thông được thông suốt, các đoàn đại biểu được đưa đón chu đáo, tuyệt đối an toàn.

Với quyết tâm cao nhất bảo vệ thành công cho Hội nghị APEC 2017, gần 900 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông toàn quốc đã được triệu tập, cùng với hàng nghìn xe ô tô, mô tô, công cụ, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ để tham gia phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Các phương tiện phục vụ APEC 2017 cũng là những phương tiện hiện đại nhất của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc được trưng dụng.

Lực lượng cảnh sát giao thông xuất quân phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ảnh 2

Đội hình xe dẫn đoàn của cảnh sát giao thông tại lễ xuất quân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành tập luyện, diễn tập các phương án đón, dẫn đoàn, điều tiết phân luồng giao thông, bảo đảm cho các hoạt động của cuộc sống thường ngày tại Đà Nẵng không bị xáo trộn nhiều, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn quan chức, đại biểu từ 21 nền kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Cục Cảnh sát giao thông bố trí 20 nữ cảnh sát giao thông đón khách tại sảnh trung tâm hội nghị nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu trong và ngoài nước.

Buổi lễ cũng là thông điệp tuyên truyền, gửi đến toàn thể nhân dân cả nước nói chung và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng hãy ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của hội nghị và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam “thân thiện, hiếu khách, yêu chuộng hòa bình”.

Sau lễ xuất quân, tất cả cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hà Nội được tăng cường đã tiến hành di chuyển vào thành phố Đà Nẵng làm nhiệm vụ. Ngày 15/10, tại Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức lễ ra quân bảo vệ trật tự an toàn giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

Vân - Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.