Đà Nẵng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là sự kiện chính trị rất quan trọng, thu hút nhiều quan chức cấp cao, đại biểu của các nền kinh tế tham dự.
Đà Nẵng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 1

Đà Nẵng chuẩn bị phương án tối ưu nhất để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo niềm tin, hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Trong ảnh: Cầu Thuận Phước lung linh bên sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của các ngành, các lực lượng, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp này rất quan trọng. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng những ngày tới tiếp tục rà soát những tồn tại để có phương án tối ưu nhất, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo niềm tin, hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời đề nghị ngành Giao thông Vận tải rà soát, trang bị lại hệ thống biển báo, chỉnh trang lại các lều quán, tạo mỹ quan sạch đẹp trên các tuyến phố.

Tính tới đến ngày 6/10, hầu hết các khâu chuẩn bị, công tác hiệp đồng phối hợp giữa các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành liên quan đang được gấp rút hoàn chỉnh ở giai đoạn cuối; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại các khách sạn lưu trú của lãnh đạo cấp cao, khu vực Sân bay quốc tế Đà Nẵng, phương án đưa đón, bảo vệ các mục tiêu, phân luồng giao thông...

Về công tác bảo đảm giao thông cho sự kiện, Thượng tá Lê Văn Lực, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, khoảng 1.750 cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng khác và dân phòng đã được huy động tham gia tại 553 chốt giao thông.

Ngoài chỉ huy phương án dẫn đoàn do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) làm chủ công, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã có phương án phân luồng giao thông, cấm xe 24/24 giờ, cấm xe theo giờ và cấm dừng, đỗ ô tô (trừ xe buýt, xe an ninh, xe mang biển kiểm soát APEC) trong thời gian từ ngày 1 đến hết ngày 15/11 trên các tuyến đường.

Về bổ sung trang thiết bị nghiệp vụ kiểm soát an ninh, đến nay đã có 289 camera ở địa bàn quận Hải Châu được lắp đặt và đem lại hiệu quả trong việc theo dõi, giám sát tình hình trật tự. Địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà cũng đã lắp đặt hơn 350 camera, hoàn thành trước ngày 30/9.

Sắp tới Đà Nẵng tiếp tục lắp đặt thêm 153 điểm camera chất lượng cao trên các tuyến đường từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng về các địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, nơi đại biểu lưu trú; thời gian hoàn thành trước ngày 15/10.

Nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh tiệc cưới trong thời gian tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao UBND các quận, huyện có văn bản thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh tiệc cưới tăng cường người hướng dẫn, chủ động sắp xếp, bố trí các nơi đỗ xe bảo đảm trật tự an toàn giao thông mỹ quan đô thị.

Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng tăng cường theo dõi, kiểm tra chu kỳ đèn tại các nút giao có bố trí đèn tín hiệu điều khiển giao thông để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt là nút giao đường 2 Tháng 9 - Tiểu La.

Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.