APEC 2017: Các thành viên APEC nên chú trọng lĩnh vực dịch vụ

Các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) nên chú trọng đầu tư cho ngành dịch vụ, nhằm phản ánh chính xác hơn xu thế phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, phát biểu ngày 2/10 sau khi khai mạc Hội nghị chuyên đề về công nghệ kỹ thuật số châu Á – Thái Bình Dương 2017 tại thủ đô Kuala Lumpur, bà Jane Drake-Brockman, lãnh đạo Liên minh Cung cấp dịch vụ ASEAN, nhấn mạnh một thực tế là hầu hết các nền kinh tế APEC chưa hiểu rõ về quy mô mà lĩnh vực dịch vụ đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong những năm gần đây.

Tính trung bình, lĩnh vực dịch vụ chiếm đến hơn 50% GDP của một nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều thành viên chỉ tập trung vào khai thác và nông nghiệp, trong khi các nền kinh tế APEC khác tập trung hơn vào lĩnh vực chế tạo. Các thành viên đã quên mất thực tế là cạnh tranh dịch vụ là yếu tố dẫn dắt, chi phối hầu hết các lĩnh vực khác.

Vị chuyên gia về thương mại và dịch vụ này đánh giá cao  một số sáng kiến của Chính phủ Malaysia nhằm tăng tính cạnh tranh của ngành dịch vụ và bày tỏ hy vọng các nền kinh tế APEC cũng sẽ bắt đầu tập trung vào điều này.

 

Trước đó, Tổng Thư ký Bộ Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia (MITI) J. Jayasiri cho biết, nhiều doanh nghiệp nước này áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong việc hoạt động của mình, liên quan đến Internet marketing, thương mại kỹ thuật số xuyên biên giới và hậu cần điện tử. Theo ông, các doanh nghiệp không nên chỉ dựa vào những nguồn lực do chính phủ cung cấp, mà còn phải đưa ra những giải pháp đổi mới trong hoạt động của mình, trong đó có những giải pháp dựa trên công nghệ kỹ thuật số.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.