Long An xử lý đột xuất các điểm đê bao bị ảnh hưởng triều cường

Ông Võ Kim Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi Long An cho biết, đơn vị vừa đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, đầu tư gần 500 triệu đồng xử lý, sửa chữa đột xuất các điểm đê bao bị ảnh hưởng triều cường. 

Các điểm sạt, thấp, nước tràn qua đê trên, gồm: đê Rạch Heo (xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành); đê bao sông Vàm Cỏ Tây (xã Nhựt Ninh và Đức Tân, huyện Tân Trụ); đê bao Bình Trung (xã Nhơn Thạnh Trung, Thành phố Tân An); đê bao Thủy Sản (xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ); đê bao ven Sông Vàm Cỏ (xã Tân Chánh, huyện Cần Đước); đê bao Sông Vàm Cỏ Tây (xã Bình Quới, huyện Châu Thành). 

Chú thích ảnh
Đất tiếp tục sụt, lún tại ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Long An, do ảnh hưởng lượng nước thượng nguồn đổ về kết hợp với lượng mưa tại chỗ nên mực nước tại hai huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng lên nhanh với cường suất trung bình 0,01 - 0,10 m/ngày, đêm. Mực nước đỉnh triều ở các trạm vùng hạ lưu ( Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ,…) của tỉnh sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới và có thể đạt mức xấp xỉ và cao hơn báo động III tại các trạm vùng cửa sông. 

Chủ động ứng phó với lũ lên nhanh, diễn biến phức tạp nhất là các kỳ triều cường, ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương theo dõi, cập nhật kịp thời diễn biến tình hình khí tượng thủy văn. Nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, nhất là chuẩn bị các phương án phòng ngừa, ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế được thiệt hại về người và sản xuất do triều cường gây ra. 

Các huyện vùng Đồng tháp mười (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường,) kiểm tra các tuyến đê bao thị trấn, trạm bơm tiêu úng bảo vệ khu dân cư, có kế hoạch tu bổ, sửa chữa kịp thời đảm bảo tiêu úng cho khu vực.   

Đối với các huyện phía Nam, nhất là 2 huyện có diện tích trồng chanh lớn (Đức Huệ và Bến Lức), lưu ý trong các đợt triều cường từ tháng 9 đến cuối năm, cộng hưởng với lũ đổ về và mưa lớn sẽ dâng cao. Cần rà soát diện tích sản xuất, khẩn trương gia cố các tuyến đê bao bảo vệ sản xuất, dân sinh, đảm bảo phòng chống lũ kết hợp với triều cường.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh, còn chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch củng cố, bố trí thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức trực ban cứu hộ, cứu nạn tại các điểm xung yếu, nhất là ở các vị trí lũ đầu nguồn lên nhanh, ngập sâu. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động và tích cực hỗ trợ nhân dân chằng chống, kê kích nhà cửa tránh lũ, dông, lốc xoáy,… đảm bảo an toàn cho người, tài sản, đặc biệt quan tâm đến an toàn tính mạng của người già, trẻ em, người tàn tật và phụ nữ.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác gia cố, tu bổ hệ thống đê, kè, cống, các công trình thủy lợi phòng chống thiên tai khác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng an toàn cho công trình và người dân. Đồng thời, huy động lực lượng ra quân nạo vét kênh tiêu, khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc làm cản trở việc tiêu, thoát lũ trên các tuyến sông, kênh, rạch.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.