Lô LNG đầu tiên rời eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự Iran bùng nổ

Dẫn các dữ liệu theo dõi tàu biển, hãng tin Bloomberg (Mỹ) nhận định lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran cách đây hai tháng, dường như đã vượt qua eo biển Hormuz để rời vịnh Ba Tư.
Chú thích ảnh
Một con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN

Theo Bloomberg, tàu Mubaraz chở hàng từ một địa điểm ở đảo Das của công ty Abu Dhabi National Oil (ADNOC) tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào khoảng đầu tháng 3, hiện đang di chuyển qua khu vực mũi phía Nam Ấn Độ.

Trước đó, con tàu này đã neo chờ trong vùng Vịnh, nhưng ngừng phát tín hiệu vào khoảng ngày 31/3, rồi xuất hiện trở lại ở phía Đông Ấn Độ vào ngày 27/4.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang dõi theo sát sao lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz, vốn đã giảm xuống gần như bằng không trong hai tháng qua khi Iran và Mỹ áp đặt các lệnh phong tỏa đối đầu.

Việc tuyến đường biển vốn chiếm khoảng 1/5 nguồn cung LNG toàn cầu bị tê liệt đã khiến thị trường trở nên căng thẳng, đẩy giá tăng vọt.

Bloomberg đánh giá việc các tàu biển tắt thiết bị phát tín hiệu khi đi qua Hormuz để tránh bị phát hiện là chiến thuật phổ biến. Bên cạnh đó, dữ liệu hành trình cũng có thể bị gây nhiễu hoặc chỉnh sửa.

Adnoc, đơn vị sở hữu tàu Mubaraz chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ báo giới. Hiện tại, tàu Mubaraz đang phát tín hiệu điểm đến là một cảng tại Trung Quốc.

Vào đầu tháng 4, dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy một tàu chở LNG rỗng đã rời khỏi eo biển Hormuz. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tàu nào chở LNG được xác nhận đã đi qua tuyến đường biển này. Một số tàu chở LNG của Qatar đã tiến sát eo biển Hormuz nhưng buộc phải quay đầu do căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27/4, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp kín với các cố vấn an ninh cấp cao để thảo luận đề xuất từ Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đề xuất này đang được xem xét, nhưng không xác nhận liệu Tổng thống Trump có chấp nhận hay không.

Về phần Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã chỉ trích Mỹ cản trở tiến trình giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.