Châu Âu ngừng nhập khẩu khí đốt LNG Nga theo hợp đồng ngắn hạn

Lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga theo các hợp đồng ngắn hạn của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực từ ngày 25/4, đánh dấu bước đi mới trong lộ trình giảm phụ thuộc năng lượng của khối này đối với Moskva.
Chú thích ảnh
EU ngừng nhập khẩu LNG của Nga theo hợp đồng ngắn hạn từ 25/4. Ảnh minh hoạ: TASS

Theo quy định đã được Hội đồng Liên minh châu Âu thông qua trước đó, biện pháp này áp dụng đối với các hợp đồng ngắn hạn, trong khi các hợp đồng dài hạn vẫn được duy trì trong giai đoạn chuyển tiếp. Dự kiến, việc cắt giảm đáng kể lượng LNG của Nga xuất khẩu sang EU sẽ chỉ diễn ra rõ rệt sau năm 2027, khi các hạn chế toàn diện hơn bắt đầu có hiệu lực.

Cụ thể, ngày 26/1, Hội đồng Liên minh châu Âu đã phê duyệt kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu LNG từ Nga vào EU kể từ ngày 1/1/2027. Đối với khí đốt vận chuyển qua đường ống, lệnh cấm dự kiến có hiệu lực từ ngày 30/9/2027. Trong khi đó, các hợp đồng ngắn hạn về cung cấp khí đốt qua đường ống phải được hoàn tất trước ngày 17/6/2026. Quy định này chính thức có hiệu lực kể từ khi được công bố vào ngày 2/2/2026.

Số liệu thống kê cho thấy Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp năng lượng quan trọng đối với thị trường châu Âu. Theo tính toán của TASS, trong năm 2025, Nga đứng thứ hai sau Mỹ về giá trị xuất khẩu LNG sang EU, với thị phần đạt khoảng 16,1%. Nếu tính cả khí đốt vận chuyển qua đường ống, tỷ lệ này vào khoảng 16,2%.

Xét về khối lượng, LNG của Nga chiếm khoảng 14% tổng lượng LNG nhập khẩu của EU, tương đương 12,1% tổng nguồn cung khí đốt của khối nếu bao gồm cả khí đốt qua đường ống. Tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu trong năm 2025 ước đạt khoảng 38 tỷ m³, trong đó hơn 20 tỷ m³ là LNG.

Trong bối cảnh EU đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, phía Nga cũng phát tín hiệu sẵn sàng điều chỉnh chiến lược xuất khẩu. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, nếu EU tiếp tục triển khai kế hoạch loại bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga, Moskva có thể chủ động rút khỏi thị trường này và chuyển hướng sang các khu vực khác có nhu cầu cao hơn.

Cùng quan điểm, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhận định các doanh nghiệp năng lượng nước này có thể sớm chuyển hướng một phần nguồn cung LNG sang các thị trường được coi là “thân thiện”, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Philippines, thay vì chờ đợi các biện pháp hạn chế tiếp theo từ EU.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.