Lĩnh vực xe tự hành Italy đạt bước tiến mới

Một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực xe tự hành tại Italy vừa được ghi nhận, khi Niulinx - công ty mới tách khỏi Đại học Bách khoa Milan, đã huy động thành công 38 triệu euro (khoảng 44,5 triệu USD).

Đây được xem là vòng đầu tư lớn nhất trong ngành xe tự lái tại quốc gia châu Âu này,  mở đường cho việc triển khai dịch vụ “robo-sharing” trong những năm tới.

Chú thích ảnh
Niulinx hướng đến một mô hình di chuyển hoàn toàn mới, trong đó người dùng chỉ cần đặt xe qua một ứng dụng, xe sẽ tự động đến đón. Ảnh: bebeez.eu

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Niulinx hướng đến một mô hình di chuyển hoàn toàn mới, trong đó người dùng chỉ cần đặt xe qua một ứng dụng, tương tự như Uber. Xe sẽ tự động đến đón, đưa khách tới điểm đến, sau đó tự di chuyển tới chỗ đỗ, sạc điện hoặc tiếp tục phục vụ khách khác, qua đó tối ưu chi phí vận hành và tăng hiệu quả sử dụng phương tiện.

CEO Niulinx,ông Luca Foresti cho biết mục tiêu của hãng là đạt chứng nhận lưu thông xe tự hành trên toàn châu Âu vào năm 2028, từ đó triển khai dịch vụ quy mô lớn vào năm 2029.

Hiện luật giao thông Italy chưa cho phép xe không người lái hoạt động chính thức. Do đó, Niulinx cần vượt qua hai “cửa ải” quan trọng, gồm Chứng nhận kỹ thuật của châu Âu và luật giao thông điều chỉnh để nhận diện và quản lý xe tự hành.

Trong thời gian chờ đợi, nhiều thử nghiệm thực tế sẽ được triển khai trên đường phố Italy và châu Âu, với người lái ngồi cùng.

Niulinx đã phát triển công nghệ xe tự lái từ một dự án Trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp với GPS, bản đồ 3D, Lidar và cảm biến siêu âm để nhận diện môi trường và đưa ra quyết định theo thời gian thực.

Hiện xe vận hành ở tốc độ khoảng 30 km/h trong đô thị để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hệ thống đã chứng minh tính linh hoạt khi đạt tới 318 km/h trong thử nghiệm trên xe thể thao tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Trong tình huống giao thông phức tạp, xe sẽ dừng lại và yêu cầu hỗ trợ từ người giám sát từ xa.

Thị trường xe tự lái toàn cầu hiện có trị giá khoảng 50 tỷ USD và có thể đạt 300 tỷ USD vào năm 2035. Niulinx đặt mục tiêu trở thành đại diện “Made in Italy” tại châu Âu, cạnh tranh với các tên tuổi lớn như Waymo, Tesla hay Baidu.

Khác với các đối thủ trực tiếp vận hành dịch vụ, Niulinx sẽ cung cấp công nghệ cho các thành phố và doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái giao thông đa phương thức trong tương lai, thông qua sự kết hợp giữa xe tự lái với tàu hỏa và các phương tiện công cộng khác.

Bên cạnh robo-sharing, Niulinx còn phát triển mô hình “robo-caring”. Đây là dịch vụ hỗ trợ di chuyển cho người cao tuổi hoặc khu vực thiếu phương tiện công cộng. Công ty đã thử nghiệm thành công tại Darfo Boario Terme. Trong thử nghiệm này,  xe tự hành của hãng đã đưa người cao tuổi đến hiệu thuốc mà không cần tài xế trên xe.

Trong 3 năm tới, những xe tự lái đầu tiên của Niulinx dự kiến sẽ xuất hiện tại các thành phố châu Âu. Nếu vượt qua được rào cản pháp lý và kỹ thuật, robo-sharing có thể thay đổi hoàn toàn cách con người di chuyển theo hướng thuận tiện hơn, tiết kiệm hơn và thân thiện với môi trường hơn.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.