Liệu Mỹ có sớm không kích ISIS tại Syria?

Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối tuần qua đã ra lệnh cho Lầu Năm góc tiến hành các chuyến bay do thám trên không phận Syria để thu thập thông tin tình báo về ISIS. Vậy liệu các chiến dịch không kích ISIS tại Syria có sớm được tiến hành?

Với những kết quả ban đầu trong chiến dịch không kích tại Iraq nhằm vào lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria (ISIS), hay còn được gọi với tên mới là Nhà nước Hồi giáo (IS), Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối tuần qua đã ra lệnh cho Lầu Năm góc tiến hành các chuyến bay do thám trên không phận Syria để thu thập thông tin tình báo về ISIS. Vậy liệu các chiến dịch không kích ISIS tại Syria có sớm được tiến hành?

Trong bài xã luận ngày 28/8, nhật báo "New York Times" (Mỹ) cho rằng, có rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời nếu quyết định tấn công được đưa ra vào thời điểm này. Thêm vào đó, tới nay vẫn chưa có nhiều thảo luận công khai để ông Obama có thể tập hợp được sự ủng hộ của người dân Mỹ với thêm một cam kết quân sự tốn kém nữa.

Dù truyền thông quốc tế dồn dập đưa tin rằng chiến dịch không kích sẽ sớm được tiến hành, nhưng các quan chức Mỹ ngày 27/8 nói với báo "New York Times" rằng quyết định không kích Syria sẽ khó có thể được đưa ra cho tới cuối tháng 9 này, sau hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tuần tới và sau các cuộc tham vấn khác.

Liệu Mỹ có sớm không kích ISIS tại Syria? ảnh 1

Các tay súng thuộc lực lượng IS.

Nếu Tổng thống Barack Obama muốn mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào ISIS, ông sẽ phải giải thích các cuộc không kích ISIS tại Syria phù hợp với chiến lược tổng thể như thế nào, có thể thành công đến đâu, thành công đó có ý nghĩa gì và chiến dịch được tiến hành thế nào để không mang lại lợi ích cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Một vấn đề nữa là chính quyền Tổng thống Barack Obama chưa có thông tin đầy đủ về ISIS, cả về tổ chức và lực lượng của nhóm khủng bố này. Điều này là đáng báo động khi xét tới thực tế hàng tỷ USD đã được chi kể từ 11/9/2001 nhằm phát triển các công nghệ và chiến lược để phát hiện và đánh giá các mối đe dọa khủng bố.

Các quan chức và chuyên gia Mỹ tới nay vẫn chia rẽ về việc ISIS tạo ra mối đe dọa như thế nào đối với nước Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tuần trước mô tả ISIS là mối đe dọa hiện hữu với tất cả các lợi ích của Mỹ, nhưng thư ký báo chí Lầu Năm góc lại nói rằng Bộ Quốc phòng không tin ISIS có đủ thực lực để tiến hành một cuộc tấn công lớn vào nội địa Mỹ. Một số quan chức và chuyên gia khác cũng chưa tin là ISIS là một vấn đề vượt ra khỏi khu vực.

Khi không có một đánh giá chính xác về mối đe dọa đó thì sẽ không thể xác định mục tiêu là gì. Để làm suy yếu lực lượng cực đoan, như Mỹ đã từng làm với al-Qaeda, là một vấn đề, nhưng đánh bại lực lượng này lại là vấn đề hoàn toàn khác. Ngoại trưởng Mỹ đã nói rằng ISIS phải bị triệt hạ. Nếu đó là mục tiêu, thì nó sẽ thực hiện như thế nào?

Liệu Mỹ có sớm không kích ISIS tại Syria? ảnh 2

Binh sĩ người Kurd gác tại một vị trí ở khu vực Jalawla, Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN

Tới nay, chính quyền Mỹ vẫn phải cẩn trọng với chiến dịch tại Iraq, do chính Baghdad đề nghị. Mỹ đang không kích các mục tiêu ISIS trong khi lực lượng an ninh Iraq và lực lượng dân quân người Kurd tiến hành các chiến dịch mặt đất. Và các cố vấn Mỹ có mặt tại nước này đang giúp xác định các mục tiêu và cố vấn cho các tư lệnh của Iraq.

Tuy nhiên, Mỹ tới nay vẫn chưa được mời tới Syria, và chính quyền Tổng thống Barack Obama cũng vẫn chưa xác định cơ sở pháp lý để vượt qua đường biên giới sang Syria. Và ông Obama cũng vẫn chưa lý giải về cách thức mà phe đối lập chống chính quyền Tổng thống al-Assad tại Syria có thể được tăng cường sức mạnh như thế nào để kịp thời phối hợp chống lại ISIS.

Cũng giống như tại Iraq, hành động quân sự đơn thuần sẽ là không đủ để đánh bại lực lượng cực đoan. Các quan chức Mỹ đang tìm cách huy động một liên minh các đồng minh để đối đầu với ISIS. Chẳng hạn như, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Vịnh Persian đang cho phép sử dụng các căn cứ quân sự của họ để tiến hành chiến dịch không kích, và các nước châu Âu đang cung cấp vũ khí cho người Kurd.

Nhưng tới nay, vẫn chưa có một chiến lược toàn diện nào được vạch ra. Và khi chưa có chiến lược đó, việc mở rộng chiến dịch không kích sang Syria sẽ là không khôn ngoan, nhất là khi Tổng thống Obama đã thừa nhận rằng nó không dễ dàng và không thể nhanh chóng kết thúc.

Lê Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.