Mỹ chưa có chiến lược cụ thể đối phó với IS

Những đồn đoán cho rằng Mỹ sẽ không kích các mục tiêu của IS tại Syria, ngay sau khi triển khai máy bay do thám tại nước này hồi đầu tuần, đã bị dập tắt.

Ngày 28/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận Washington vẫn chưa có chiến lược cụ thể nhằm đối phó với lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang hoạt động tại Syria, dập tắt những đồn đoán trước đó cho rằng Mỹ sẽ không kích các mục tiêu của IS tại Syria, ngay sau khi triển khai máy bay do thám tại nước này hồi đầu tuần.

Mỹ chưa có chiến lược cụ thể đối phó với IS ảnh 1

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, phiến quân IS đã hành quyết khoảng 160 binh sĩ Syria ngày 27/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại Washington trước khi triệu tập cuộc họp các cố vấn an ninh quốc gia bàn về phương án đương đầu với IS, Tổng thống Obama cho biết, chiến lược đối với phó IS vẫn đang trong quá trình xem xét và sẽ mang tính toàn diện. Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi đưa ra chiến lược tổng thể khu vực, trong đó có sự hỗ trợ chính trị từ các nước trong khu vực và sự phối hợp với những người Hồi giáo dòng Sunni ở Syria và Iraq.

Theo ông Obama, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải xóa bỏ những thành quả mà IS đã đạt được tại Iraq và chặn đà tiến của lực lượng này. Muốn vậy, cộng đồng quốc tế cần phải đẩy mạnh hỗ trợ Iraq thông qua việc tiến hành các cuộc không kích, cung cấp trang thiết bị và huấn luyện cho lực lượng quân sự Iraq.

Tổng thống Obama cũng cho biết sẽ cử Ngoại trưởng John Kerry tới Trung Đông để tìm kiếm sự ủng hộ toàn diện trong khu vực trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria. Trước đó, giới chức Mỹ khẳng định Washington không có kế hoạch hợp tác với Damascus chống lại IS, bất chấp cảnh báo của Syria rằng mọi hành động quân sự trên lãnh thổ nước này phải có sự phối hợp trước.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an vẫn chưa đề cập hay bàn thảo về vấn đề không kích IS tại Syria, cho dù cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về mối đe dọa từ lực lượng này sau các cuộc tấn công của IS trên phần lớn lãnh thổ Iraq và đặc biệt là vụ IS sát hại nhà báo Mỹ James Foley ở Syria. LHQ cho rằng các hành động của IS và các nhóm liên quan có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.

Phó cao ủy nhân quyền LHQ Kyung-wha Kang nhận định IS đang tiến hành các vụ bạo lực chống người dân Syria ở "mức độ mới" và hành động này đang đe dọa hoạt động viện trợ nhân đạo của LHQ tại khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.