Các tay súng IS rút khỏi một mỏ dầu

Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phải rút khỏi mỏ dầu Ain Zalah ở miền Bắc Iraq, sau khi bị các lực lượng người Kurd tấn công.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/8, các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phải rút khỏi mỏ dầu Ain Zalah ở miền Bắc Iraq, sau khi bị các lực lượng người Kurd tấn công.
Các tay súng IS rút khỏi một mỏ dầu ảnh 1

Lực lượng người Kurd giành lại quyền kiểm soát mỏ dầu Ain Zalah. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước khi rút chạy, các tay súng đã đốt 3 giếng dầu tại mỏ Ain Zalah do chúng kiểm soát từ đầu tháng 8. Một đại tá người Kurd cho biết, họ đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào phiến quân IS, buộc chúng phải rút khỏi một số ngôi làng trong khu vực này.

Trong khi đó, người đứng đầu hội đồng tỉnh Nineveh xác nhận, lực lượng người Kurd cũng đã giành lại quyền kiểm soát vùng núi Batana, gần Zumar. Vị trí chiến lược này cùng với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Mỹ sẽ giúp người Kurd kiểm soát lại khu vực Zumar.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Iraq đã tái chiếm được một số ngôi làng nằm trên đường đến thị trấn Amerli mà phiến quân IS đã bao vây từ tháng 6. Trung tướng Abdulamir al-Zaidi nêu rõ, đây một phần trong chiến dịch hướng tới Amerli và số phiến quân bị tiêu diệt trong đợt tấn công này vào khoảng hơn 20 tên. Thị trấn trên đang trong tình trạng mất điện, thiếu nước và thực phẩm trầm trọng.

Trong khi quân đội Iraq tiến về Amerli từ phía Nam, hàng nghìn tay súng người Shiie từ các nhóm như Asaib Ahl al-Haq và Tổ chức Badr đã tập trung tại khu vực Tuz Khurmatu, phía Bắc của Amerli, nhằm chuẩn bị tấn công. Mỹ đang xem xét việc viện trợ nhân đạo và tiến hành không kích để hỗ trợ thị trấn này. Đặc phái viên LHQ Nickolay Mladenov kêu gọi nỗ lực khẩn cấp nhằm trợ giúp Amerli.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.