Mỹ kêu gọi lập "liên minh quốc gia" đối phó IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi thành lập một liên minh các quốc gia trên phạm vi toàn cầu,nhằm đối phó với lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang hoạt động tại Syria và miền Bắc Iraq.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/8 kêu gọi thành lập một liên minh các quốc gia trên phạm vi toàn cầu, nhằm đối phó với lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang hoạt động tại Syria và miền Bắc Iraq.

Theo một bài phân tích đăng trên tờ "New York Times", Ngoại trưởng Kerry chủ trương xây dựng "một chiến dịch đáp trả chung do Mỹ đứng đầu, bao gồm sự phối hợp của càng nhiều quốc gia càng tốt".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cũng có kế hoạch thảo luận với các đồng minh của Mỹ tại châu Âu nhằm giành được nhiều hỗ trợ nhất đối với cuộc chiến này bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến diễn ra vào 4 và 5/9 tại xứ Wales, Vương quốc Anh.

Mỹ kêu gọi lập "liên minh quốc gia" đối phó IS ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi thành lập một liên minh các quốc gia trên toàn thế giới nhằm đối phó với lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Kerry thông báo, Tổng thống Obama sẽ xúc tiến một kế hoạch đối phó với IS tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ vào tháng 9 tới, khi Mỹ giữ chức chủ tịch luân phiên diễn đàn này. Ông Kerry nêu rõ, Mỹ sẽ sử dụng cơ hội này để tiếp tục xây dựng một liên minh rộng lớn, đồng thời nhấn mạnh sự nguy hiểm của những tay súng khủng bố nước ngoài, gồm những kẻ đã gia nhập IS. Theo ông, liên minh toàn cầu sẽ sử dụng công cụ chính trị, nhân đạo, kinh tế, pháp luật và tình báo để hỗ trợ cho quân đội.

Sau khi kết thúc hội nghị NATO, Ngoại trưởng Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Hagel sẽ công du Trung Đông để kêu gọi sự ủng hộ giữa các quốc gia có cùng chung mối đe dọa trực tiếp từ IS. Ông Kerry cho rằng "khối ung thư IS không được phép lan sang nước khác, thế giới phải đoàn kết để tiêu diệt IS".

Trong một diễn biến liên quan, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết, nước này chưa nhận thấy bất cứ mối đe dọa cụ thể nào từ lực lượng IS đối với lãnh thổ Mỹ, sau khi Anh nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Jeh Johnson - Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ, phiến quân IS và những đối tượng ủng hộ nhóm này "đã thể hiện ý định và khả năng tấn công các công dân Mỹ ở nước ngoài". Ông Johnson cho biết trong mùa Hè vừa qua, DHS đã có những biện pháp nhằm tăng cường an ninh tại các sân bay nước ngoài có chuyến bay trực tiếp tới Mỹ.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết, các cuộc không kích và chiến dịch của quân đội Mỹ tại Iraq tiêu tốn của Washington khoảng 7,5 triệu USD mỗi ngày.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.