LHQ lên án Israel cưỡng chế đóng cửa trung tâm y tế tại Đông Jerusalem

Ngày 14/1 (giờ Mỹ), người đứng đầu Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã lên tiếng chỉ trích việc Israel buộc đóng cửa một trung tâm y tế tại Đông Jerusalem, gọi đây là giai đoạn mới nhất trong một "mẫu hình cố ý coi thường" luật pháp quốc tế.
Chú thích ảnh
Quang cảnh khu phố ở Đông Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Giám đốc UNRWA - ông Philippe Lazzarini, khẳng định những động thái này là hệ quả trực tiếp của các đạo luật được Quốc hội Israel thông qua vào tháng 12/2025, nhằm siết chặt các quy định chống lại UNRWA đã có từ năm 2024.

Ông cảnh báo sự việc không chỉ giới hạn ở Đông Jerusalem mà còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho trật tự pháp lý quốc tế.

Người phát ngôn của UNRWA - ông Jonathan Fowler nhấn mạnh trung tâm y tế trên phục vụ hàng trăm bệnh nhân tị nạn Palestine mỗi ngày. Đối với đa số họ, đây là lựa chọn duy nhất để tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ông Fowler mô tả kế hoạch cắt điện, nước là một "hành vi phản nhân đạo" và cảnh báo hành động này vi phạm quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở LHQ trên toàn cầu.

Trước đó, ngày 12/1, lực lượng Israel đã xông vào trung tâm y tế do UNRWA điều hành, ra lệnh đóng cửa cơ sở này trong vòng 30 ngày và yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ biển hiệu của LHQ. Đáng lo ngại hơn, UNRWA cho biết nguồn cung cấp điện và nước cho nhiều cơ sở khác của cơ quan này, bao gồm các trường học và trung tâm y tế quan trọng, dự kiến sẽ bị cắt đứt trong những tuần tới.

Các hành động cưỡng chế này diễn ra bất chấp phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vào tháng 10/2025, trong đó nêu rõ Israel có nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế là phải tạo điều kiện thuận lợi, chứ không được cản trở các hoạt động của UNRWA.

Nguyễn Trường Giang - PV TTXVN tại New York

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.