LHQ khen ngợi nỗ lực triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam

Phóng viên TTXVN tại New York đưa tin, trưa ngày 18/12 theo giờ Mỹ, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (1989-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (1944-2019) tại trụ sở phái đoàn tại New York.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi lên máy bay sang Phái bộ Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các hoạt động hòa bình, ông Jean- Pierre Lacroix cùng gần 100 quan khách là đại sứ, trưởng phái đoàn và đại diện của các nước thành viên LHQ, các bạn bè Mỹ thân Việt Nam và các cán bộ của phái đoàn cũng như các cơ quan bên cạnh phái đoàn.

Phó Tổng Thư ký LHQ Jean- Pierre Lacroix đã phát biểu chúc mừng quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới Việt Nam vì những đóng góp đối với LHQ, nhất là cho các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Phó Tổng Thư ký Lacroix cho rằng những đóng góp của Việt Nam không chỉ dừng lại ở lời nói, sự ủng hộ, cổ vũ mà còn bằng nhiều hành động cụ thể như trực tiếp cử quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở những điểm nóng chiến sự trên thế giới như Nam Sudan. Ông cũng nhấn mạnh những hoạt động Việt Nam tiến hành gần đây nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động gìn giữ hòa bình rất đáng làm hình mẫu cho nhiều nước khác bởi Việt Nam đã tích cực hợp tác với các đối tác liên quan để đào tạo quân sự đồng thời tìm ra những phương thức tốt hơn để có thể đảm bảo hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình của mình đạt hiệu quả tốt nhất. Ông cũng bày tỏ mong đợi sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình trong năm tới khi Việt Nam chính thức đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã nêu bật những thành tựu quân đội nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt 75 năm qua nhờ biết phát huy sức mạnh tổng hợp dựa trên khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông nhắc lại những thành tựu to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các cuộc chiến giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, trở thành đối tác tin cậy của nhiều tổ chức, hội đoàn quốc tế cũng như đóng vai trò tích cực đối với công cuộc gìn giữ hòa bình và an ninh ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Đặng Đình Quý cũng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan trong hệ thống LHQ, các đồng chí cựu chiến binh và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế như tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ của Việt Nam. Một lần nữa đại sứ khẳng định mong muốn của Việt Nam là được đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ trên toàn thế giới.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thông qua các biện pháp hòa bình, chú trọng củng cố niềm tin với cộng đồng quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững hòa bình ổn định và nâng cao vị thế của mình trên bình diện thế giới.

Hải Vân- Hữu Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.