Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, chiều 27/12 theo giờ địa phương, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Sofia của Bulgaria, Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và công bố “Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019”.
Tối 22/12, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân.
Đánh giá về những người lính "Bộ đội Cụ Hồ", Giáo sư Vladimir Kolotov, Trưởng Khoa Lịch sử các nước phương Đông, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp St. Petersburg, khẳng định: "Quân đội Nhân dân Việt Nam có tinh thần chiến đấu rất cao, động lực mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu tốt".
Ngày 22/12, tại thành phố Novosibirsk, thủ phủ vùng Siberia của Nga, đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam và Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại địa phương này.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), Bộ Các lực lượng vũ trang Cuba (MINFAR) đã long trọng tổ chức hoạt động chính trị - văn hóa nhằm tôn vinh truyền thống anh hùng của quân đội ta, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Leopoldo Cintra Frías và Đại sứ nước ta tại Cuba Nguyễn Trung Thành.
Sáng 22/12, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019).
Nhiều năm nay, ông Phan Văn Phụ, thường được gọi với tên thân mật "Hai Phụ" (sinh năm 1963, trú xã Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An), được nhiều người dân địa phương quí mến. Bởi lẽ, từ một người không có tài sản, nhưng với bản chất của người lính Cụ Hồ, ông đã vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và trở thành một “đại gia” của vùng đất huyện Châu Thành.
“Trung với Đảng, hiếu với dân” là giá trị chuẩn mực chính trị - đạo đức bao trùm, phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội ta với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Tối 21/12, trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức các ngày lễ lớn của thành phố tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.
Tối 20/12, tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba đã tổ chức buổi công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 và Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông luôn là "đối tượng" nằm trong danh sách hồ sơ đặc biệt và là "con cá bự” mà cơ quan mật vụ của chính quyền Mỹ - ngụy Sài Gòn ráo riết truy lùng, treo thưởng lớn.
Nhiều người biết đến Tiểu đoàn 307, tiểu đoàn chủ lực cơ động đầu tiên tại Nam bộ với những chiến công đã thành huyền thoại được khắc họa trong bài hát “Tiểu đoàn 307” của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí, phổ thơ Nguyễn Bính. Trong chiến tích hào hùng chống Pháp của Tiểu đoàn 307 có đóng góp không nhỏ của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Út.
Trong lịch sử 75 năm chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập đã lập nhiều chiến công vang dội, bảo bệ vững chắc nền độc lập của nước ta. Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của những người chiến sỹ dũng cảm, kiên trung trong chiến đấu cũng như trong hòa bình.
Sáng 21/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng nhất.
Sáng 21/12/2019, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.
Suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua bao gian lao, thử thách, chấp nhận hy sinh, anh dũng chiến đấu, Quân đội nhân dân Việt Nam đã chung tay gìn giữ, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), sáng 21/12, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Ấn Độ, Trung tướng Amarjeet Singh Bedi đánh giá, kể từ khi lực lượng tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời ngày 22/12/1944, Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đã không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh, hiện đang đóng vai trò là lực lượng bình ổn trong khu vực. Ông Bedi đồng thời khẳng định cả Ấn Độ và Việt Nam đều cam kết duy trì an ninh và ổn định ở Đông Nam Á.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1966, trú tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, là một trong số ít những người lính trở về sau trận chiến Gạc Ma, quần đảo Trường Sa năm 1988, vượt lên thương tật (thương binh hạng 2/4), làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng năm khoảng 3 tỉ đồng.