Chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 4/10, tại Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị đón Bệnh viện dã chiến 2.1 hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan về nước do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì.

Thông tin tại buổi làm việc cho biết: Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến 2.2 (Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2) sang Nam Sudan làm nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến 2.1 dự kiến được tổ chức làm ba đợt vào các ngày 13/11 và 19/11, 26/11 tại Hà Nội.

Cùng với đó, ngày 2/12, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ đón chính thức và tuyên dương Bệnh viện dã chiến 2.1 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), dự kiến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan, 63 thành viên Bệnh viện dã chiến 2.1 sẽ trở về nước vào ngày 21/11 và 28/11.

Lễ đón chính thức và tuyên dương Bệnh viện dã chiến 2.1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan sẽ được tổ chức chính thức vào ngày 2/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo về lộ trình chuẩn bị Bệnh viện dã chiến 2.3, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết: Hiện nay, công tác chuẩn bị nhân sự, kế hoạch huấn luyện cho bệnh viện dã chiến 2.3 đang được triển khai tích cực. Bệnh viện dã chiến 2.3 có 70 cán bộ, nhân viên (63 chính thức, 7 dự bị), trong đó có 10 nữ.

Công tác huấn luyện đang triển khai theo kế hoạch từ ngày 9/9/2019 đến khi triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến 2.2 vào năm 2020. Nội dung huấn luyện bao gồm giáo dục chính trị; huấn luyện quân sự, công tác hậu cần, kỹ thuật; huấn luyện chuyên môn y tế; đào tạo tiếng Anh; huấn luyện kiến thức gìn giữ hòa bình; kỹ năng sinh tồn; đảm bảo an ninh, an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ đơn vị…

Trước đó, ngày 1/10/2018, toàn bộ 63 cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện dã chiến 2.1 đã lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Sau gần một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến 2.1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại địa phương.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến 2.1 đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng, chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, giao lưu văn hóa, thể thao, giúp đỡ người dân địa phương, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp về người chiến sỹ quân đội Việt Nam trong con mắt cộng đồng quốc tế.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.