Việt Nam đã sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

Bệnh viện dã chiến đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc đã sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan trong vài tháng tới.

Đây là khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Bệnh viện Quân y 175, ngày 4/5.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trực tiếp kiểm tra vận hành của các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho bệnh viện dã chiến như các loại xe, máy phát điện, container lạnh, máy đốt rác... Sau đó, Đoàn công tác kiểm tra công tác đóng gói, bảo quản hàng hóa tại kho vật tư và kho thuốc.

Việt Nam đã sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra trang thiết bị mà Bệnh viện dã chiến sẽ mang theo tới Nam Sudan. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tư tưởng, động viên gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là về quốc phòng, mở ra kênh hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác. Việc triển khai thành công Bệnh viện dã chiến có ý nghĩa quan trọng đối với quân đội và đất nước, khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng “chiến sĩ mũ nồi xanh” của quân đội ta, nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Báo cáo Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết: Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã vượt qua đợt kiểm tra của Liên Hợp quốc vào tháng 2/2018. Đoàn kiểm tra của Liên Hợp quốc đánh giá rất cao năng lực của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện, tin tưởng rằng đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị, chất lượng tốt, tất cả hàng hóa được đóng gói đúng theo chuẩn của quốc tế, được bảo quản trong điều kiện tốt; vật tư y tế, thuốc men được bảo quản trong tủ cấp đông, tủ lạnh đúng như yêu cầu của Liên Hợp quốc”, Đại tá Hoàng Kim Phụng thông tin.

Sau 4 năm chuẩn bị, đầu tháng 4/2018, Liên Hợp quốc đã phê chuẩn danh sách nhân sự Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam bao gồm 69 nhân sự. Đối với việc đóng gói hàng hóa, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Tân Cảng, Bệnh viện Quân y 175, cơ quan hậu cần của Liên Hợp quốc, Chính phủ Nam Sudan, tổ chức phân loại danh mục hàng hóa, đóng gói hàng hóa vận chuyển theo đường không, đường biển đúng theo quy chuẩn vận chuyển quốc tế.

Dự kiến, cuối tháng 6/2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan.

Bài, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.