LHQ cảnh báo nguy cơ công nghệ mới bị lạm dụng 'tiếp tay' cho chủ nghĩa cực đoan

Ngày 12/2, Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức kỷ niệm Ngày quốc tế phòng chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực dẫn đến khủng bố, trong đó nhấn mạnh đến nguy cơ công nghệ mới trở thành "cửa hậu" cho các phần tử khủng bố.
Chú thích ảnh
Lực lượng đặc nhiệm truy quét các phần tử IS ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo các nhóm khủng bố thường lợi dụng bất ổn an ninh-kinh tế-xã hội và các công nghệ tinh vi khó kiểm soát để đe dọa cũng như nhắm vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Nhân dịp này, thế giới tái khẳng định quyết tâm chung trong nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực và bảo vệ cộng đồng khỏi hiểm họa khủng bố.

Ông Guterres lưu ý cả Chiến lược chống khủng bố toàn cầu và Kế hoạch hành động của LHQ nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực cho thấy chỉ tăng cường các biện pháp an ninh thôi là chưa đủ, mà cần giải quyết tận gốc vấn đề. Điều này đòi hỏi những nỗ lực mới nhằm giải quyết những bất bình và những điều kiện dẫn đến khủng bố bằng cách tăng cường hệ thống giáo dục, thúc đẩy đối thoại và lòng tin giữa cũng như trong các cộng đồng.

Ông Alexandre Zouev, quyền Phó Tổng thư ký phụ trách Văn phòng của LHQ về chống khủng bố, đánh giá các công nghệ mới và mới nổi đang tái định hình xã hội với tốc độ chưa từng có, đem lại cơ hội mới nhưng cũng đi kèm nhiều rủi ro mới. Trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin mã hóa và nền tảng trò chơi điện tử đã thay đổi cách các cộng đồng kết nối và hình thành bản sắc, song lại ngày càng trở thành những công cụ “tiếp tay” cho các nhóm khủng bố và các phần tử cực đoan bạo lực.

Theo đó, ông Zouev cho rằng công tác phòng chống chủ nghĩa cực đoan, cả trực tuyến hoặc ngoại tuyến, chỉ thực sự hiệu quả khi có sự chung tay của toàn xã hội và giải quyết được những bất bình hiện nay. Ông kêu gọi tăng cường khả năng phục hồi kỹ thuật số và đảm bảo sự đổi mới sẽ củng cố tinh thần gắn kết thay vì thúc đẩy sự chia rẽ trong xã hội.

Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng của LHQ về chống khủng bố nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố và sự lan rộng của tư tưởng cực đoan bạo lực gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh, đồng thời chà đạp lên các giá trị của nhân loại. Dịp kỷ niệm năm nay tập trung vào mối liên hệ giữa chủ nghĩa cực đoan bạo lực dẫn đến khủng bố và các công nghệ mới cũng như mới nổi.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi mua sắm cũng cần một khoảng lặng

Khi mua sắm cũng cần một khoảng lặng

Khao khát sự yên tĩnh có lẽ không phải điều mới mẻ. Từ hàng thế kỷ trước, con người đã tìm đến những tu viện, nơi ẩn tu, hoang mạc hay những đỉnh núi cao để tạm rời xa âm thanh của đời sống. 

Argentina đặt mục tiêu xuất khẩu kỷ lục 103 tỷ USD năm 2026

Argentina đặt mục tiêu xuất khẩu kỷ lục 103 tỷ USD năm 2026

Argentina đang hướng tới kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 103 tỷ USD trong năm 2026, trong bối cảnh Chính phủ của Tổng thống Javier Milei đẩy mạnh chính sách mở cửa nền kinh tế, mở rộng quan hệ thương mại, ổn định kinh tế vĩ mô và cải cách thể chế.