Mỹ sẵn sàng giúp Đức chống chủ nghĩa cực đoan sau âm mưu đảo chính 

Nhà Trắng cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Berlin trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan sau khi các nhà điều tra Đức phát hiện một nhóm cực hữu đang lên kế hoạch đảo chính.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức bắt giữ một nghi can liên quan đến âm mưu đảo chính. Ảnh: DPA

Phát biểu với các phóng viên mới đây, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói: “Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết”.

Theo bà Karine, Mỹ hoan nghênh chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật cũng như các lực lượng đặc biệt của Đức vì nỗ lực trong chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và đảm bảo an toàn cho công dân cũng như các cơ sở chính phủ của họ.

Ít nhất 25 người bị tình nghi lên kế hoạch bạo lực lật đổ nhà nước đã bị bắt hôm 7/12 trong một cuộc truy quét quy mô lớn của cảnh sát tại 11 khu vực ở Đức.

Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về bạo lực cực hữu ở Đức, đặc biệt là vì những người bị bắt có cả thành viên lực lượng vũ trang Đức, cựu nghị sĩ và thẩm phán đương nhiệm.

Theo các công tố viên Đức, nhiều người trong nhóm lập kế hoạch đảo chính được thúc đẩy bởi các thuyết âm mưu cực hữu của phong trào QAnon ở Mỹ, cũng có liên quan đến vụ tấn công vào thủ đô Washington vào tháng 1/2021.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nany Faeser cho biết điều đáng lo ngại về nhóm âm mưu đảo chính trên là họ có “lực lượng quân sự, với những người từng ở trong quân đội và do đó có thể sử dụng vũ khí".

Công Thuận/Báo Tin tức (Euractiv.de)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.