Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tối 19/11, tại thành phố Pleiku, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay truyền tải thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” để mỗi chúng ta bày tỏ niềm thương xót, sự cảm thông, chia sẻ với thân nhân các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Qua đó, nhắc nhở chúng ta cần tự giác chấp hành luật giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn góp phần tạo môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 6.800 người tử vong và hơn 11.700 người bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả lâu dài cho gia đình và xã hội, đẩy hàng nghìn gia đình vào thảm cảnh tang tóc, đói nghèo vĩnh viễn không thể bù đắp được .

Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bình quân một năm tai nạn giao thông làm chết gần 230 người, bị thương gần 500 người. Mặc dù số vụ, số người chết tuy có giảm nhưng con số thương vong vẫn còn rất lớn gây nên nhiều hệ lụy cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điển hình là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 7/5/2017 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chư Sê làm 13 người chết và 32 người bị thương.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.