Lễ ký kết các văn kiện hợp tác năng lượng Việt Nam - Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 3/2, tại thủ đô Washington của Mỹ, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chứng kiến Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và các đối tác năng lượng hàng đầu của Mỹ.
Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và đại diện ADM Asia-Pacific Trading Pte. Ltd. ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ đang đẩy mạnh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, hướng tới sớm hoàn thiện khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại ổn định, lâu dài. Trong tiến trình đó, hợp tác năng lượng tiếp tục được xác định là lĩnh vực then chốt, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn mở rộng không gian hợp tác, thúc đẩy thương mại hai chiều và tạo nền tảng hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững giữa hai nước.

Dưới sự chứng kiến của Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác với Chevron, Marquis Energy và ADM Asia-Pacific Trading Pte. Ltd.. Các văn kiện tập trung vào hợp tác cung ứng dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nghiên cứu khả năng cung ứng nhiên liệu sinh học ethanol từ Mỹ, cũng như cung cấp nguyên liệu ngô phục vụ sản xuất ethanol tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và đại diện Công ty sản xuất nhiên liệu sinh học Marquis Energy trao Bản ghi nhớ. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Việc ký kết các MOU lần này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò định hướng và điều phối của Bộ Công Thương trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn lớn của Mỹ, đồng thời cụ thể hóa các định hướng hợp tác chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng. Các thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội hợp tác thực chất, dài hạn, mà còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển quan hệ kinh tế - thương mại song phương theo hướng cân bằng, ổn định và bền vững.

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và đại diện tập đoàn năng lượng Chevron cùng các đại biểu tại lễ ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Lễ ký kết là bước đi thiết thực, khẳng định vai trò đồng hành, dẫn dắt của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ, tạo động lực mới cho tiến trình đàm phán và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại lễ ký, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Việt Thắng cho biết việc ký các thỏa thuận này cũng sẽ đưa các hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty vươn ra ngoài thế giới quốc tế, cụ thể là với các đối tác Mỹ. Đây cũng là cơ hội cho công ty phát triển bền vững các quan hệ cũng như hoạt động thương mại và các hoạt động để phát triển sản xuất.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Việt Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Cũng tại lễ ký, đại diện Tập đoàn năng lượng Chevron, bà Barbara Harrison, khẳng định Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn là một trong những đối tác rất quan trọng của Chevron và công ty mong muốn tiếp tục cung cấp các sản phẩm dầu thô để vận hành nhà máy một cách an toàn và ổn định.

Ngọc Quang - Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.