Lễ hội Cổ Loa: Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội Cổ Loa là một trong những lễ hội có từ lâu đời của văn hóa người Việt, với không gian tổ chức chính tại đền Thượng, nơi thờ vua Thục Phán An Dương Vương, người có công xây dựng nước Âu Lạc, kinh đô Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Lễ khai hội diễn ra vào ngày mùng 6 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm. Lễ hội được tổ chức để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân, giáo dục truyền thống “Uống nước - nhớ nguồn”, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Lễ hội không những hấp dẫn nhân dân và du khách đến với di tích, góp phần tôn tạo, tu bổ di tích, danh thắng mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chú thích ảnh
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont, Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont, Vương quốc Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”.