Lào khẳng định đảm bảo ổn định nguồn cung nhiên liệu

Chính phủ Lào vừa đưa ra thông điệp trấn an dư luận về việc duy trì ổn định nguồn cung nhiên liệu trong nước bất chấp những biến động mạnh trên thị trường dầu mỏ thế giới, đồng thời kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng.
Chú thích ảnh
Người dân Lào mua xăng tại một trạm xăng ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại cuộc họp báo ngày 11/3, người phát ngôn chính phủ Sonexay Sitphaxay và Thứ trưởng Bộ Công Thương Chanthaboun Soukaloun đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình năng lượng quốc gia. Các quan chức nhận định, sự bất ổn leo thang tại Trung Đông - khu vực sản xuất dầu mỏ trọng điểm - đã đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt và làm suy giảm năng lực nhập khẩu của nhiều quốc gia, trong đó có Lào. Những gián đoạn hiện nay đã tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ từ khu vực này.

Tuy nhiên, các quan chức khẳng định lượng nhiên liệu dự trữ hiện nay vẫn đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong ngắn hạn và hoạt động nhập khẩu vẫn diễn ra ở mức tương đối bình thường. Chính phủ Lào đã xây dựng các phương án ứng phó khẩn cấp cho cả ngắn hạn và trung hạn, sẵn sàng điều chỉnh linh hoạt tùy theo diễn biến thực tế của thị trường.

Liên quan đến tình trạng thiếu hụt cục bộ tại một số trạm xăng gần đây, các quan chức giải thích nguyên nhân chủ yếu do sự chậm trễ trong khâu vận chuyển từ kho chứa đến các điểm bán lẻ, không phải do thiếu hụt nguồn cung tổng thể.

Hiện Chính phủ Lào đang giám sát chặt chẽ tình hình, điều phối các cơ quan chức năng ở mọi cấp độ nhằm đảm bảo duy trì dòng chảy nhiên liệu cho nhu cầu sinh hoạt của người dân và các dự án phát triển. Đồng thời, thông qua những cơ chế hợp tác sẵn có, Chính phủ nước này cũng đang tăng cường phối hợp với các quốc gia láng giềng để chủ động ứng phó với mọi tình huống thay đổi của thị trường dầu mỏ thế giới.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.