Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

Sáng 19/10, tại Tòa Tổng Giám mục TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến chúc mừng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh Giuse Nguyễn Năng vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2025.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (trái) chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Giuse Nguyễn Năng. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng và chúc mừng Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh có 3 vị Giám mục được Hội đồng Giám mục Việt Nam tin tưởng, bầu chọn vào Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong đó Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Giuse Nguyễn Năng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là niềm hân hoan của toàn dân Chúa Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là niềm vinh dự của Thành phố.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh vừa vượt qua đại dịch COVID-19, mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo đã chung sức, chung lòng cùng góp sức, đóng góp cho sự tăng trưởng, phát triển của Thành phố. Đồng bào Công giáo tiếp tục hưởng ứng, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát động… góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chúc mừng Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng với đường hướng Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Giáo hội hiệp hành” sẽ tiếp tục làm tốt vai trò lãnh đạo, dẫn dắt đồng bào Công giáo phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành góp sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành một đô thị “văn minh, hiện đại, nghĩa tình” cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Giuse Nguyễn Năng. 

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho biết, việc Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh có tới 3 vị Giám mục được bầu vào Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025 là một niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của các vị Giám mục; đồng thời cũng thể hiện dù ở trong Giáo hội (Công giáo) hay ngoài xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương được coi trọng, đánh giá cao về tính năng động, sáng tạo. 

Bày tỏ niềm tự hào và chúc mừng về những thành tựu kinh tế-xã hội mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được thời gian qua, trong đó nhiều chỉ tiêu trên một số lĩnh vực không những đạt mà còn vượt so với thời gian trước dịch COVID-19, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho biết, Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn trung thành với đường hướng “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” để “đồng hành cùng dân tộc”; đoàn kết không phân biệt “lương-giáo”, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước. 

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho biết thêm, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 cũng đã xác định, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ mục vụ nội bộ, Giáo hội sẽ quan tâm chỉ đạo các giáo phận thúc đẩy các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội tại địa phương, xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.