Lan tỏa giá trị tốt đẹp của Phật giáo, phát triển công tác từ thiện xã hội

Ngày 26/9, tại thành phố Huế, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã được tổ chức nhằm đánh giá chặng đường 5 năm đã qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng như định hướng những bước tiếp theo trên con đường phụng hành Phật sự, hoằng pháp lợi sanh, phục vụ dân tộc thời gian tới.
Chú thích ảnh
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. 

Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2022-2027 với 69 thành viên, trong đó có 21 thành viên thường trực. Hòa thượng Thích Khế Chơn được suy cử đảm nhiệm Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh, phật tử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế trong thời gian qua. Đồng thời, ông Bình khẳng định Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc các tôn giáo thực hiện cuộc sống tu hành chân chính, sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc, góp phần làm cho xã hội phồn vinh, con người hạnh phúc.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tin tưởng rằng, trên tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành quả đã đạt được, lan tỏa giá trị tốt đẹp của Phật giáo trên tinh thần “phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc”; khích lệ, động viên phật tử đoàn kết, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng, phấn đấu đưa Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cần tận tâm, tận lực phát huy tối đa những thuận lợi và cơ hội đang có để tập trung vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, hoàn thành sứ mạng mà Giáo hội giao phó, niềm tin của toàn thể tăng ni, tín đồ Phật giáo.

Nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng với phật tử đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra và đạt được những kết quả Phật sự quan trọng trên nhiều mặt hoạt động như tăng sự, hướng dẫn phật tử, Phật giáo quốc tế...

Trong đó, từ thiện xã hội là một trong những công tác trọng yếu của Giáo hội, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và đạo lý tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Năm năm qua, Ban Từ thiện xã hội của Giáo hội đã nỗ lực hoàn thành các hoạt động Phật sự thường niên cũng như những công tác cứu tế, an sinh khẩn cấp, đặc biệt là trong giai đoạn bão lụt năm 2020 và dịch COVID-19.

Các tăng ni, phật tử, thành viên Ban Từ thiện xã hội Phật giáo xứ Huế đã cùng nhau đóng góp, vận động tịnh tài, tịnh vật, không ngại nguy hiểm dấn thân vào tâm bão, vùng dịch bệnh để kịp thời hỗ trợ vật chất đến tinh thần, giúp đồng bào miền Trung vượt khó, khắc phục hậu quả thiên tai và đẩy lùi dịch bệnh. Đã có 40.500 suất quà trị giá hơn 20 tỷ đồng được Ban kêu gọi, hỗ trợ thông qua các hoạt động từ thiện, cứu tế an sinh cùng 5,85 tỷ đồng phục vụ công tác xây dựng, sửa chữa và tái thiết cuộc sống người dân sau bão, lũ.

Nhằm tiếp nối và hoàn thành sứ mạng được giao phó, Đại hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ VIII đề ra chương trình hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, Giáo hội tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp trong Phật giáo, hành động theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa Ban Trị sự và các ban, ngành, tự viện… tạo nền tảng phát triển hoạt động Phật sự, đồng thời đẩy mạnh quan hệ các cấp ủy Đảng, chính quyền… nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết.

Nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế; quan tâm, giải quyết các Phật sự tồn đọng, vướng mắc, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của tăng ni, phật tử và hoàn tất các công trình khôi phục một số chùa trên địa bàn; lập kế hoạch xây dựng Trung tâm Hành chính Phật giáo tỉnh; Viện Nghiên cứu Phật học; Bảo tàng Phật giáo Huế cũng như xây dựng một số tự viện tại vùng sâu, vùng xa…

Đặc biệt, phát huy công tác từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên – Huế có kế hoạch phát triển hệ thống Tuệ Tĩnh đường để tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí đến các địa bàn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người; tổ chức cứu trợ nhân đạo, thiên tai bão lụt, cứu tế an sinh, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, gia đình người có công… Giáo hội cũng phát triển các lớp học tình thương, nhà dưỡng lão và tiếp tục các mô hình sáng kiến lãnh đạo Phật giáo trong phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.

Dịp này, 16 tập thể và 29 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế được tặng Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, 1 tập thể và 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Bài, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.