Khẳng định vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước

Ngày 12/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Tín ngưỡng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Phật giáo ở Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử tham dự Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, học giả uyên thâm về đạo Phật, các cấp quản lý nhà nước về tôn giáo cùng khoảng 1.000 tăng ni, phật tử tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại hội thảo, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: “Phật giáo hiện diện trên vùng đất Thái Nguyên từ khá sớm, qua các di vật khảo cổ có thể thấy, chùa Hương Ấp (Vạn Xuân Tự) thuộc xã Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là nơi xuất gia tu học của Vũ Lý Bí (503-548). Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử của đất nước cũng như đặc thù của vùng trung du Bắc Bộ, Phật giáo Thái Nguyên chưa phát triển ngang tầm với một số tỉnh, thành phố khác ở lưu vực sông Hồng”.

Với ý nghĩa đó, trong báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Thị Lan, Phó Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) mong muốn: Hội thảo sẽ làm rõ hơn những đóng góp của Phật giáo Thái Nguyên từ quá khứ đến hiện tại, thông qua việc tập trung làm rõ hai nội dung chính gồm: Bối cảnh, vùng đất, con người Thái Nguyên cùng đóng góp của Phật giáo Thái Nguyên cho Đạo pháp và Dân tộc trong lịch sử và Phật giáo Thái Nguyên với phong trào “hộ quốc, an dân” giai đoạn hiện nay, đặc biệt là việc phát huy nguồn lực Phật giáo trong phát triển kinh tế - xã hội ở Thái Nguyên.

Hơn 60 chuyên đề đã được các đại biểu trình bày tại hội thảo, trong đó tập trung vào hai chủ đề chính gồm: Phật giáo Thái Nguyên trong lịch sử đạo pháp và dân tộc; Nguồn lực Phật giáo trong phát triển ở tỉnh Thái Nguyên. Nhiều tham luận được các tác giả nghiên cứu sâu sắc, mang tính thực tiễn và lý luận cao, góp phần làm rõ mục đích của Hội thảo như: “Lý Nam Đế: Vị Vua đầu tiên gắn bó Phật giáo với dân tộc”; “Phật giáo Thái Nguyên trong dòng chảy Phật pháp và dân tộc”; “Phật giáo Thái Nguyên và khát vọng hòa bình, thịnh vượng của Việt Nam”; “Triết lý nhân sinh Phật giáo với đời sống tinh thần người Thái Nguyên”…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 3 tôn giáo đã được Nhà nước cho phép hoạt động là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Trong đó, Phật Giáo là tôn giáo lớn có quá trình hình thành và phát triển lâu dài, với số lượng 70 chức sắc, hơn 1.000 chức việc, gần 97 nghìn tín đồ và 195 cơ sở thờ tự. Những năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã luôn nêu cao tinh thần hộ quốc, an dân, sống tốt đời, đẹp đạo, tăng cường đoàn kết tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định Phật giáo Thái Nguyên luôn đồng hành cùng dân tộc với những đóng góp tích cực cho Giáo hội, cho đất nước, khẳng định được niềm tin đối với tăng ni, phật tử trong cả nước cũng như các cấp lãnh đạo chính quyền thông qua những hoạt động Phật sự và hoạt động xã hội hết sức thiết thực, ích đạo lợi đời.

Tin, ảnh: Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.